Hà Nội: dịch tả lợn châu Phi từng bước được kiểm soát
Kinhtedothi - Trên bình diện cả nước, TP Hà Nội hiện đứng thứ 16 về số xã có dịch tả lợn châu Phi và đứng thứ 9 về số lượng lợn phải tiêu hủy. Dù vậy, tình hình dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát nhờ các giải pháp đồng bộ được ngành nông nghiệp triển khai thời gian qua.
7 xã chiếm gần 82% số lợn mắc bệnh
Ổ dịch tả tả lợn châu Phi đầu tiên trong năm 2025 trên địa bàn Hà Nội được ghi nhận vào ngày 16/6/2025 tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín (nay là xã Thượng Phúc). Trong diễn biến chung của cả khu vực phía Bắc, tình hình dịch bệnh gia tăng rất nhanh.
Dịch bệnh đã bùng phát nhanh chóng ra địa bàn 38 xã (264 thôn), với 1.042 cơ sở chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy từ tháng 6 đến nay là 24.750 con, tương đương khoảng 1.549 tấn.
Trong số 38 xã có dịch, 7 xã trọng điểm gồm: Bất Bạt, Suối Hai, Yên Xuân, Tùng Thiện, Vật Lại, Quảng Oai và Phúc Lộc chiếm gần 90% tổng số hộ và số lợn buộc phải tiêu hủy của Hà Nội.

Hà Nội từng bước kiểm soát dịch tả lợn châu Phi.
Cụ thể, tại các xã nêu trên, đã ghi nhận 785 hộ chăn nuôi bị nhiễm bệnh (chiếm 81,8% tổng số hộ); 18.469 con lợn buộc phải tiêu hủy (chiếm 82,0% tổng số lợn tiêu hủy toàn TP).
Đến nay, dịch bệnh còn xảy ra tại 22 xã, với 960 hộ có dịch. 16 xã từng ghi nhận dịch bệnh nhưng đã qua 21 ngày không phát sinh mới. Chỉ có 3 xã (Quốc Oai, Sơn Tây, Cổ Đô) xảy ra hiện tượng tái phát dịch lần thứ hai.
Theo đánh giá của Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú y Hà Nội, dịch bệnh tập trung chủ yếu tại các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trong khi chăn nuôi trang trại chịu ảnh hưởng ít hơn rõ rệt.
Minh chứng là trong tổng số 2.652 trang trại chăn nuôi, chỉ có 3 trang trại quy mô vừa có lợn bị nhiễm bệnh. Ở chiều ngược lại, thời gian qua đã ghi nhận 1.039 nông hộ trong tổng số hơn 33.000 hộ chăn nuôi có lợn bị nhiễm bệnh.
Triển khai đồng bộ các giải pháp
Số liệu thống kê từng tuần của Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú y Hà Nội cho thấy, từ đầu tháng 9/2025 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã có xu hướng giảm cả về số lợn buộc phải tiêu hủy và số xã phát sinh ổ dịch.
Phó Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú y Hà Nội Ngô Đình Loát nhìn nhận, dù công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn TP đã đạt được kết quả bước đầu nhưng dịch bệnh vẫn lưu hành, chưa thể kiểm soát triệt để.
Đặc biệt, sự xuất hiện của biến chủng mới làm giảm hiệu quả của vaccine hiện có, tạo sức ép lớn đối với hệ thống thú y cơ sở. Nếu không triển khai giải pháp đồng bộ, kịp thời và có tính chiến lược, nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng vẫn ở mức rất cao.
Để kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, từ cuối tháng 7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã thành lập các Tổ công tác bám sát cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và hướng dẫn xử lý dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương và TP Hà Nội.
Sở Nông nghiệp và môi trường Hà Nội cũng đã xây dựng, cập nhật và phổ biến tài liệu hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn đến các xã, phường; khuyến khích nhân rộng mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
Các sở ngành, địa phương trên địa bàn Hà Nội cũng đang tích cực vào cuộc nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi. Hiện nay, Sở Công Thương và lực lượng Công an TP đang duy trì phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận chuyển và giết mổ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn Hà Nội.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Hoàng Thị Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thời gian qua, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, dấu hiệu nhận biết và quy trình xử lý, giúp người dân chủ động phòng ngừa và phối hợp trong công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.
Trích dẫn
Để kiểm soát hiệu quả và hạn chế nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường kiến nghị UBND cấp xã và các sở, ngành liên quan tăng cường giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, đặc biệt là tại các vùng nguy cơ cao và các xã có dịch kéo dài nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời.
Cùng với tổ chức khoanh vùng nhanh, xử lý triệt để ổ dịch, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng, các địa phương cần bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời và ưu tiên phân bổ hóa chất cho các xã có dịch bệnh xảy ra để tập trung khống chế triệt để, không để bùng phát trở lại.

Hà Nội tăng cường biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 501/TB-VP về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: chưa thể kiểm soát dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Gần hai tháng sau khi ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được phát hiện, đến nay, dịch bệnh tiếp tục lây lan ra nhiều xã trên địa bàn Hà Nội. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để sớm ngăn chặn dịch bệnh.

Quyết liệt phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Từ đầu năm đến nay, bệnh Dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng gia tăng ở các địa phương, trong đó có Hà Nội. Để bảo đảm nguồn cung thực phẩm, Hà Nội và các tỉnh, TP đang đẩy mạnh nhiều giải pháp phòng, chống, cũng như tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh.