Hà Nội: chưa thể kiểm soát dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Gần hai tháng sau khi ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được phát hiện, đến nay, dịch bệnh tiếp tục lây lan ra nhiều xã trên địa bàn Hà Nội. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để sớm ngăn chặn dịch bệnh.
30 xã ghi nhận dịch bệnh
Ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trong năm 2025 trên địa bàn Hà Nội được ghi nhận ngày 16/6/2025 tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín (nay là xã Thượng Phúc). Ổ dịch này đã qua 21 ngày không phát sinh, tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lan rộng ra nhiều xã khác.
Tính đến nay, dịch bệnh đã được ghi nhận tại 198 thôn thuộc 30 xã, với 687 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng. Tổng số lợn bị chết, mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy là 14.847 con (chủ yếu là lợn thương phẩm), tương ứng khối lượng gần 946 tấn.
7 xã có số hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh và số lợn phải tiêu hủy lớn nhất hiện nay trên địa bàn Hà Nội gồm: Bất Bạt, Quảng Oai, Suối Hai, Yên Xuân, Vật Lại, Ba Vì, Đoài Phương; với tổng số lợn bị tiêu hủy chiếm 84% tổng số lợn tiêu hủy toàn TP.

30 xã của Hà Nội đã ghi nhận các ổ dịch tả lợn châu Phi.
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Nguyễn Đình Đảng cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh lây lan phức tạp, vẫn có một điểm tích cực là số trang trại có lợn mắc bệnh rất ít. Lợn phải tiêu huỷ chủ yếu thuộc các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.
Cụ thể, toàn TP hiện có 2.652 trang trại chăn nuôi lợn gồm 75 trang trại quy mô lớn, 837 trang trại quy mô vừa và 1.740 trang trại quy mô nhỏ. Đến nay, chỉ ghi nhận 2 trang trại quy mô vừa có lợn mắc dịch bệnh, với tổng số lợn phải tiêu hủy là 183 con. Điều này giúp nguồn cung thịt lợn chưa bị tác động đáng kể.
Xử lý nghiêm vi phạm
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, trong khoảng một tháng qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tổ chức 6 buổi kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác phòng, chống tại 6 xã ghi nhận ổ dịch mới phát sinh.
Cơ quan chức năng của Sở cũng đã phối hợp kiểm tra hiện tượng vứt xác lợn chết tại khu vực dọc bờ sông Hồng, ao hồ, kênh mương trên địa bàn xã Vĩnh Thanh, xã Suối Hai và nhiều xã khác. Theo đó, đã xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp vứt xác lợn chết ra môi trường.
Để sớm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường đề nghị các phường, xã tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đến từng thôn, xóm, hộ chăn nuôi, đặc biệt tại các khu vực đã có dịch và các vùng nguy cơ cao, nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời.
Đẩy mạnh tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh, dấu hiệu nhận biết, mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động phối hợp, chấp hành nghiêm quy định. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an phối hợp các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật.
Về phía Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, ông Tạ Văn Tường cho biết hiện đang chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú y bảo đảm đầy đủ nhân lực, vật tư, hóa chất phục vụ phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở. Tăng cường quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm theo phân cấp.
Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ duy trì phối hợp liên ngành (công an, quản lý thị trường, chính quyền địa phương) kiểm soát vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm từ động vật, đặc biệt là tại các tuyến giao thông trọng điểm và cửa ngõ ra vào Hà Nội nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của dịch tả lợn châu Phi.
Trích dẫn
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 501/TB-VP về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Theo đó, lãnh đạo TP đề nghị phát huy vai trò của hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong việc chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời dịch bệnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống theo chỉ đạo Trung ương và TP Hà Nội.
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì Kế hoạch triển khai tổng vệ sinh, khử trùng, kết hợp tiêm phòng vắc xin đợt 2/2025. Tổ chức kiểm tra liên ngành, tháo gỡ khó khăn trong phòng, chống dịch tại cơ sở. Cùng với rà soát thiệt hại để hỗ trợ người chăn nuôi, cần sớm đề xuất kế hoạch tái cơ cấu đàn lợn theo hướng an toàn sinh học, bền vững.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu dập tắt dịch tả lợn châu Phi trong tháng 8
Kinhtedothi - Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu dập dứt điểm dịch tả lợn châu Phi trước ngày 25/8, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, gây lây lan dịch và ô nhiễm môi trường.

TP Huế tiêu hủy gần 2 tấn lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Ngày 7/8, UBND xã Vinh Lộc (TP Huế) phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 6 tổ chức tiêu hủy khẩn cấp 17 con lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, tổng trọng lượng gần 2 tấn.

Xã Kiều Phú chủ động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi – Nhằm chủ động ngăn chặn không để dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm gây thiệt hại cho đàn lợn trên địa bàn, xã Kiều Phú đã chủ động triển khai nhiều giải pháp với phương châm “phòng bệnh là chính”.