TP Huế tiêu hủy gần 2 tấn lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Ngày 7/8, UBND xã Vinh Lộc (TP Huế) phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 6 tổ chức tiêu hủy khẩn cấp 17 con lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, tổng trọng lượng gần 2 tấn.

Lực lượng chức năng phối hợp với dân quân tiêu hủy số lợn bị dịch bệnh.
UBND xã Vinh Lộc cho biết, đây là ổ dịch đầu tiên được ghi nhận trên địa bàn xã trong vòng 5 năm qua. Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hộ chăn nuôi đã chủ động báo cáo, lực lượng thú y cơ sở nhanh chóng có mặt để lấy mẫu, xác minh và triển khai phương án tiêu hủy toàn bộ đàn lợn nhiễm bệnh đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn sinh học và bảo vệ môi trường.
Xã Vinh Lộc hiện có một trang trại và 2 điểm giết mổ (một điểm giết mổ tập trung và một hộ gia đình). Các điểm giết mổ đều được bố trí cán bộ thú y thường trực để kiểm tra lâm sàng trước và sau khi giết mổ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan.
Thời gian qua, UBND xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng, kê khai hoạt động chăn nuôi và thường xuyên theo dõi sức khỏe vật nuôi. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, vứt xác động vật trái phép, góp phần bảo vệ an toàn dịch tễ và nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.
Phó Giám đốc Sở NN&MT TP Huế Lê Văn Anh cho biết, tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xảy ra cục bộ, tập trung chủ yếu tại các hộ chăn nuôi tự phát. Khi phát hiện, các hộ dân đều báo cho lực lượng thú y và lợn được tiến hành tiêu hủy theo quy định
Trước diễn biến dịch bệnh, Sở NN&MT đã cấp gần 1.000 lít hóa chất và huy động từ nguồn xã hội hóa để cung cấp vôi bột phục vụ công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi, hố chôn lấp. Hầu hết các điểm xuất hiện dịch đều được xử lý kịp thời, khống chế không để dịch bệnh lan rộng.
Hiện trên địa bàn TP Huế có 25 lò mổ nhỏ lẻ, trong đó có 4 lò mổ có quy mô tương đối lớn ở Bãi Dâu, Phú Dương, Hương Văn và Thủy Dương. Tất cả các lò mổ đều có cán bộ thú y làm nhiệm vụ. Theo quy trình, lợn được kiểm tra lâm sàng ngay khi vận chuyển đến lò mổ và kiểm tra lần hai khoảng một giờ trước khi giết mổ.
Để phòng chống dịch tả lợn châu Phi, UBND TP Huế chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xử lý dứt điểm ổ dịch; thực hiện tiêu hủy lợn bệnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn ra môi trường; đồng thời hướng dẫn người dân chăn nuôi an toàn sinh học, kê khai hoạt động chăn nuôi tại UBND cấp xã. Các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, đôn đốc cơ sở, tăng cường kiểm soát giết mổ động vật tại các lò mổ.

Trang trại lợn xả thải trái phép bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng
Kinhtedothi - Trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Long Tiến (xã Cẩm Tân, Thanh Hóa) bị phát hiện xả thải trái phép ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Chủ tịch UBND xã đã ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động trang trại trong 4,5 tháng.

Quyết liệt phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Từ đầu năm đến nay, bệnh Dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng gia tăng ở các địa phương, trong đó có Hà Nội. Để bảo đảm nguồn cung thực phẩm, Hà Nội và các tỉnh, TP đang đẩy mạnh nhiều giải pháp phòng, chống, cũng như tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh.

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 33/34 tỉnh thành, nguy cơ còn lan rộng
Kinhtedothi - Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ ngày một lây lan rộng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn, đề nghị các tỉnh, TP chỉ đạo các biện pháp quyết liệt, cấp bách phòng chống.