Hà Nội điều tiết lại các tuyến xe khách

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhằm tránh ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, UBND TP Hà Nội đã có quy định cấm xe tải và xe khách hoạt động trong giờ cao điểm tại các tuyến đường giao thông huyết mạch. Theo đó, giờ cấm buổi sáng là từ 6h30 đến 9h, buổi chiều từ 16h30' đến 19h.

KTĐT - Nhằm tránh ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, UBND TP Hà Nội đã có quy định cấm xe tải và xe khách hoạt động trong giờ cao điểm tại các tuyến đường giao thông huyết mạch. Theo đó, giờ cấm buổi sáng là từ 6h30 đến 9h, buổi chiều từ 16h30' đến 19h.

Quy định là vậy, nhưng hiện nay có rất nhiều xe khách ngang nhiên đi lại tại các tuyến đường cấm trong giờ cấm. Điển hình là các tuyến đường Láng, Trường Chinh, Đại La, Minh Khai, Nguyễn Trãi...

Để điều tiết lại quy hoạch GTVT, bến bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố, Sở GTVT đã có Thông báo số 4059/GTVT-QLVT về việc phối hợp tổ chức quản lý và đăng ký khai thác các tuyến vận tải khách liên tỉnh năm 2010.

Theo đó, thông báo này sẽ được chuyển tới Sở GTVT các tỉnh có xe khách hoạt động tại Hà Nội, các doanh nghiệp vận tải, các bến xe trên địa bàn thành phố. Sở cũng sẽ sớm điều tiết lại một số luồng tuyến tại các bến xe Hà Nội. Đặc biệt đối với các tuyến phía Tây và Tây Bắc, Sở đang nghiên cứu điều chuyển về bến xe mới phù hợp với tình hình giao thông của thành phố.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó giám đốc Sở GTVT cho hay, ngày 6/1 vừa qua, Sở GTVT Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở GTVT Sơn La về việc di chuyển trạm xe khách Thanh Xuân (chủ yếu là các tuyến xe khách xuất phát từ Hà Nội đi Sơn La và ngược lại) về bến xe mới là bến xe Yên Nghĩa quận Hà Đông.

Mặt khác, để giảm tải tuyến giao thông huyết mạch Nguyễn Trãi và Quang Trung (Hà Đông) sẽ dừng hoạt động của xe khách đón trả khách tại trạm Thanh Xuân. Mọi hoạt động tại trạm này sẽ được chuyển về bến xe Yên Nghĩa.

Đây là chủ trương của thành phố nhằm từng bước giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, do thời điểm Tết Nguyên đán Canh Dần đã cận kề, nên để bảo đảm quyền lợi cho các doanh nghiệp vận tải và không làm xáo trộn đến việc đi lại của người dân, việc chuyển bến sẽ được tiến hành sau Tết