Hà Nội: Đồ chơi Trung thu truyền thống chiếm ưu thế

Đoàn Thảo Nguyên
Chia sẻ Zalo

Chỉ còn gần 2 tuần nữa là tới Tết Trung thu, những ngày này, dọc các tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Đào… đã ngập tràn màu sắc với đủ loại đồ chơi từ truyền thống tới hiện đại. Thị trường đồ chơi “Made in Vietnam” đã dần lấy lại vị thế, ngày càng được ưa chuộng.

Không khí tấp nập cận dịp Trung thu tại phố Hàng Mã. Video: Thảo Nguyên

Đa dạng mẫu mã, giá bình ổn

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, thị trường đồ chơi Trung thu năm nay phong phú và đa dạng với nhiều kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc bắt mắt. Bên cạnh đó, các mặt hàng đồ chơi truyền thống đang quay trở lại và chiếm ưu thế. Đồ chơi Trung thu truyền thống chiếm đến 70-80% lượng sản phẩm tại các gian hàng.

Những món đồ chơi truyền thống được làm từ chất liệu đơn giản như  thanh tre, hồ dán, giấy bồi hay giấy bóng kính rất thân thiện với môi trường. Hơn nữa, chúng cũng có hình thù ngộ nghĩnh với màu sắc vô cùng bắt mắt. Chính vì thế, những món đồ chơi này vẫn luôn được ưa chuộng với giá thành hợp lý, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Giá cả các loại đồ chơi Trung thu năm nay vẫn duy trì ở mức ổn định. Theo đó, đèn ông sao có giá từ 15.000-70.000 đồng/chiếc, đèn lồng Trung thu hình thú phát sáng có giá từ 25.000 - 40.000 đồng; đèn lồng giấy phát nhạc 70.000 - 100.000 đồng/chiếc, đèn kéo quân 100.000 - 300.000 đồng/chiếc, đầu lân 200.000 - 700.000 đồng/chiếc (tùy kích cỡ). Riêng mặt hàng đầu sư tử có giá nhỉnh hơn, từ 150.000- 600.000 đồng/chiếc (tùy loại).

Ngoài ra, nhiều cửa hàng cũng bày bán giấy bóng kính và khuôn để phục vụ nhu cầu của các bậc phụ huynh cho con trải nghiệm việc tự tay làm đèn ông sao, giá của combo này dao động từ 15.000 - 30.000 đồng.

Bên cạnh lồng đèn, các sản phẩm mặt nạ với những nhân vật quen thuộc như ông địa, chú hề, chú Tễu,… được làm bằng giấy bồi với màu sắc tươi tắn, bắt mắt được bày bán tại các cửa hàng có giá từ 20.000 - 40.000 đồng/chiếc, thay thế cho mặt nạ nhựa có nguồn gốc từ Trung Quốc sản xuất.

Tiểu thương bày bán đồ chơi truyền thống trên phố Hàng Mã. Ảnh: Thảo Nguyên
Tiểu thương bày bán đồ chơi truyền thống trên phố Hàng Mã. Ảnh: Thảo Nguyên

Chia sẻ về sức mua của các loại đồ chơi truyền thống năm nay, chị Đỗ Thu Hà, chủ cửa hàng bán đồ chơi tại phố Hàng Lược cho rằng, mặc dù chưa đến những ngày cao điểm nhưng sức mua hiện tại của cửa hàng đã tăng 20-30% so với năm ngoái.

“Năm nay, cửa hàng tôi bán được rất nhiều sản phẩm truyền thống như mặt nạ giấy, đèn ông sao, đèn giấy 12 con giáp bởi chúng vừa đa dạng mẫu mã, lại vừa phù hợp với túi tiền người tiêu dùng. Ngoài ra, các nhà hàng hay quán cafe cũng tìm đến và đặt hàng khá nhiều để trang trí cửa hàng” - chị Hà chia sẻ

Kinh doanh lâu năm trên phố Hàng Mã, ông Hoàng Văn Đoàn cho biết, vài năm trở lại đây, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn đồ chơi truyền thống cho con em vì giá cả hợp lý, mẫu mã đa dạng. Những dòng đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đầu lân hay mặt nạ giấy bồi… vẫn luôn là những mặt hàng tiêu thụ ổn định nhất.

Đồ chơi truyền thống “lên ngôi”

Tỉ mị lựa chọn đồ chơi trung thu cho con gái, chị Bùi Thị Nga (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, những năm gần đây, chị luôn hướng cho các con chọn những món đồ truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ giấy, trống hay đầu lân.

“Mẫu mã các sản phẩm đồ chơi truyền thống năm nay khá phong phú và đa dạng, giá thành lại rất hợp lý nên tôi quyết định chọn mua cho các con những món đồ chơi này để con trẻ có thể hiểu được cội nguồn và ý nghĩa của Tết Trung thu” - chị Nga chia sẻ. 

Ngoài ra, đồ chơi truyền thống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, các chất liệu gần gũi, đảm bảo an toàn cũng là một trong những lý do khiến chị Nga tin tưởng lựa chọn.

Hà Nội: Đồ chơi Trung thu truyền thống chiếm ưu thế - Ảnh 1
Hà Nội: Đồ chơi Trung thu truyền thống chiếm ưu thế - Ảnh 2
Hà Nội: Đồ chơi Trung thu truyền thống chiếm ưu thế - Ảnh 3
Hà Nội: Đồ chơi Trung thu truyền thống chiếm ưu thế - Ảnh 4
 

Đồ chơi Trung thu truyền thống hút khách hơn so với đồ chơi hiện đại. Ảnh: Thảo Nguyên 

Đồng quan điểm, anh Trần Duy Thành (35 tuổi, Hà Đông) cho rằng, mẫu mã các sản phẩm thủ công truyền thống đã có nhiều cải tiến, không thua kém so với hàng ngoại nhập. Vì thế, anh luôn ưu tiên sử dụng đồ chơi hàng Việt làm thủ công từ những chất liệu thân thiện với môi trường, an toàn như giấy hoặc tre nứa. Hơn nữa, dịp Tết Trung thu chính là thời điểm để anh dạy cho các con về văn hóa cổ xưa của người Việt Nam.

Vài năm trở lại đây, xu hướng người tiêu dùng dần ưa chuộng các mặt hàng đồ chơi trung thu truyền thống hơn đồ chơi hàng ngoại nhập. Dự báo, khoảng 5-7 ngày tới, thị trường đồ chơi Trung thu sẽ càng nhộn nhịp và đắt khách