Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: doanh nghiệp về tận vườn thu mua chuối, bưởi cho nông dân

Kinhtedothi - Ngày 18/11, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Sở NN&PTNT Hà Nội) tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ trái cây chủ lực huyện Phúc Thọ. Hơn 20 đơn vị phân phối đã trực tiếp thăm vườn, ký kết ghi nhớ thu mua chuối, bưởi cho nông dân.

Trên địa bàn huyện Phúc Thọ hiện có 756ha bưởi, tập trung tại các xã: Vân Hà, Vân Nam, Vân Phúc, Hiệp Thuận, Liên Hiệp, Trạch Mỹ Lộc… Năm 2015, huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể “Bưởi Phúc Thọ”. Đến năm 2019, “Bưởi Tam Vân” cũng được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Theo thống kê của 3 xã có diện tích trồng bưởi lớn nhất huyện Phúc Thọ (Vân Nam, Vân Hà, Xuân Đình), diện tích cần hỗ trợ kết nối tiêu thụ là 90ha, với số lượng khoảng 1,3 triệu quả, chủ yếu là hai giống bưởi Phúc Thọ và bưởi Tam Vân.

Ngoài bưởi, chuối cũng là trái cây chủ lực của huyện Phúc Thọ. Toàn huyện hiện có 195ha chuối, chủ yếu tập trung tại các xã: Vân Nam, Xuân Đình, Vân Phúc, Hát Môn… Cuối năm 2016, “Chuối Vân Nam” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu.

Sản phẩm chuối Vân Nam mã quả đẹp, năng suất cao, chất lượng tốt. Hiện, tổng sản lượng chuối cần kết nối tiêu thụ khoảng 300 - 350 tấn.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Nguyễn Thành Trung, toàn TP hiện có 20.000ha cây ăn quả; bước đầu đã hình thành nhiều vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, trong đó có vùng bưởi và chuối của huyện Phúc Thọ. Thông qua hội nghị, Chi cục mong muốn kết nối các đơn vị phân phối, chuỗi siêu thị, hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Hà Nội với người nông dân. Qua đó tăng cường hỗ trợ tiêu thụ hai sản phẩm trái cây chủ lực của huyện Phúc Thọ.

Sau khi thăm quan thực tế, hai doanh nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm trái cây chủ lực với 4 hợp tác xã của huyện Phúc Thọ. Đây là tiền đề để huyện Phúc Thọ tiếp tục phát triển mở rộng các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ trái cây chủ lực theo hướng bền vững, giá trị cao.

Nữ CEO 9X và khát khao đưa nông sản Ba Vì vươn ra thế giới

Nữ CEO 9X và khát khao đưa nông sản Ba Vì vươn ra thế giới

Viên ngọc nông sản: Nho sạch Italy và bài học phát triển nông nghiệp

Viên ngọc nông sản: Nho sạch Italy và bài học phát triển nông nghiệp

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

13 Jan, 02:11 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, những mẻ bánh nổ ở làng Điền Trang (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn giữ nguyên cách làm thủ công như bao đời, lưu giữ hương vị Tết và ký ức quê nhà theo chân người con xứ Quảng đi khắp mọi miền.

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

08 Jan, 08:20 PM

Kinhtedothi-Thời điểm này, các hộ sản xuất chiếu cói ở Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trải qua thăng trầm và cạnh tranh của thị trường, làng nghề truyền thống năm nào nay chỉ còn vài người bám trụ .

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

08 Jan, 07:00 PM

Kinhtedothi - Từ những thung lũng xanh dưới chân núi đến cao nguyên đá khắc nghiệt, các sản vật bản địa của Tuyên Quang đang bước ra thị trường lớn thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Không chỉ nâng giá trị nông sản, OCOP còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở rộng sinh kế và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch, chuyển đổi số.

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

25 Dec, 03:13 PM

Kinhtedothi - Thương mại điện tử, đặc biệt là hình thức bán hàng qua livestream, đang mở ra hướng đi hiệu quả, giúp nông sản Thái Nguyên tiếp cận trực tiếp thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ