Hà Nội: Đội nắng kiểm soát phương tiện qua chốt

Hải Đăng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dưới cái nắng cháy da, cháy thịt trưa 12/9, trên tuyến Đại lộ Thăng Long, lực lượng CSGT, TTGT đường bộ… vẫn miệt mài trực, kiểm soát phương tiện vào khai báo y tế, quét mã QR xác suất đối với xe tải “luồng xanh”.

Để kiểm soát chặt phương tiện vào TP, chốt kiểm dịch, các lực lượng CSGT, TTGT đường bộ… vẫn đứng chốt dưới cái nắng cháy ''da thịt''.
Ghi nhận của phóng viên tại chốt số 4 kiểm soát dịch bệnh do Công an TP Hà Nội chủ trì tuyến Đại lộ Thăng Long qua địa bàn xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, trong sáng 12/9, hàng trăm ô tô hướng đi từ các huyện, thị xã: Chương Mỹ, Sơn Tây, Quốc Oai, Thạch Thất, Ba Vì… lưu thông qua đây đều được kiểm tra, yêu cầu khai báo y tế theo quy định.
Thời tiết ngày 12/9 trên địa bàn Hà Nội khá oi bức, nhất là trên các tuyến đường lớn do mặt đường hấp thụ và tỏa ra nhiệt lượng lớn. Dù vậy, các lực lượng trực chốt vẫn kiên cường bám chốt, kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện qua chốt, để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào TP. Ông Hà Sỹ Việt Bắc - Phó Đội trưởng Đội TTGT đường bộ (thuộc Thanh tra Sở GTVT Hà Nội), thành viên tổ công tác chốt số 4 chia sẻ: “Nhiệt độ ngoài đường có lúc lên tới hơn 400C, nóng phả vào mặt hầm hập tuy nhiên anh em trực chốt vẫn động viên nhau khắc phục, kiểm soát 100% phương tiện lưu thông qua tuyến Đại lộ Thăng Long vào Hà Nội”.

Trên tuyến Đại lộ Thăng Long có nhiều phương tiện xe tải “luồng xanh” từ các tỉnh Phú Thọ, Lai Châu, Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái… vào Hà Nội. Đối với xe “luồng xanh”, lực lượng TTGT đường bộ chỉ tiến hành kiểm tra xác suất. “Qua kiểm tra xác suất, trường hợp xe tải có BKS 29H - 470.29 do anh Nguyễn Văn Phương (SN 1984, ở xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển có giấy đi đường nhưng giấy test nhanh SARS-CoV-2 âm tính hết hiệu lực 3 ngày” - ông Hà Sỹ Việt Bắc nói.

Theo Đại úy Phạm Ngọc Thanh – Trưởng chốt số 4 của Công an TP, trường hợp tài xế Phương điều khiển xe tải BKS 29H - 470.29 giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính hết hiệu lực, tổ công tác đã giải thích cặn kẽ quy định. Đồng thời yêu cầu tài xế vào khai báo y tế, lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 để lấy kết quả, nếu âm tính thì được phép tiếp tục lộ trình.

Y tá Nguyễn Thị Hòa - Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ, thành viên chốt số 4 nói, tất cả các trường hợp người điều khiển ô tô lưu thông qua đây đều được khai báo y tế như họ tên, địa chỉ cư trú, lộ trình đi lại, đo thân nhiệt bình thường thì cho qua. Nếu thân nhiệt cao, y tế sẽ tư vấn, test SARS-CoV-2 tại chỗ. “Trường hợp nếu phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng y tế sẽ yêu cầu người này ngồi tại chỗ, cách ly với mọi người đồng thời gọi ngay cho đội lực lượng chức năng chuyên dụng đến đưa người bệnh đi cách ly theo quy định” - y tá Hòa nói.

Được biết, trung bình mỗi ngày, chốt kiểm soát số 4 do Công an TP chủ trì đã kiểm tra, đo thân nhiệt cho khoảng trên 300 người. Đến nay chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2 qua chốt.