Hà Nội: Đối tượng mang theo ma túy, lao xe máy "thông chốt" kiểm soát dịch

Đạt Lê - Gia Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người đàn ông trình bày loanh quay sau đó bất ngờ tăng ga xe máy lao vào cán bộ trực ý định "thông" chốt kiểm soát dịch. Tuy nhiên, công an đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng. Tổ công tác kiểm tra trên người này phát hiện 1 gói nilon bên trong có tinh thể màu trắng nghi là ma tuý.

 Các lực lượng khống chế đối tượng 'thông chốt' kiểm soát dịch.
Ngày 8/8, Công an phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đang củng cố tài liệu hồ sơ chuyển Công an quận Hai Bà Trưng xử lý đối tượng Lê Văn Khánh (SN 1984, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng) liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 21 giờ 50 phút  tối 7/8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở phố Tây Kết, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xuất hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi xe tay ga màu đen xin ra khỏi khu vực chốt kiểm soát dịch.

Tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra, đối tượng không xuất trình được, trình bày loanh quay sau đó bất ngờ tăng ga lao vào người cán bộ trực ý định "thông" chốt. Bằng các biện pháp nghiệm vụ cán bộ Công an phường Bạch Đằng đã khống chế, bắt giữ đối tượng.
 Đối tượng Khánh tại cơ quan công an.
Cùng thời điểm, tổ công tác kiểm tra trên người đối tượng phát hiện 1 gói nilon bên trong có tinh thể màu trắng nghi là ma tuý. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng về Công an phường Bạch Đằng để đấu tranh làm rõ. Bước đầu, qua xác minh, đối tượng tên là Lê Văn Khánh (SN 1984, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hiện, Công an phường Bạch Đằng đang lập hồ sơ chuyển Công an quận Hai Bà Trưng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần