Hà Nội đón gần 1,5 triệu lượt khách quốc tế

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 9 tháng năm 2014, lượng khách quốc tế đến Hà Nội đạt gần 1,5 triệu lượt người tăng 17,1% so cùng kỳ. Tuy nhiên trong 9 tháng năm 2014, khách nội địa đến Hà Nội giảm 0,6% so cùng kỳ năm 2013.

Hà Nội đón gần 1,5 triệu lượt khách quốc tế - Ảnh 1
Ảnh minh họa.
Cụ thể, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng chiếm tỷ trọng 80,4%, tăng 16,4% so cùng kỳ, khách đến vì công việc chiếm tỷ trọng 16,3%, tăng 20,4%.

Đáng chú ý, Hàn Quốc là thị trường khách inbound có số lượng đến Hà Nội tăng cao nhất so với cùng kỳ năm 2013 (47,9%). Tiếp theo là một số thị trường có khách đến Hà Nội tăng là: Anh (tăng 42,3%), Mỹ (tăng 23,3%), Thái Lan (tăng 20,9%), khách Pháp (tăng 36,9%)...

Trong 9 tháng này, khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội chủ yếu bằng đường hàng không là 1.191 nghìn lượt người (tăng 10,6%) so với cùng kỳ; đến bằng đường biển, đường bộ 302 nghìn lượt người (tăng 52,4%).

Cùng với đó, tháng 9/2014, khách Quốc tế vào Hà Nội khoảng 136,6 nghìn lượt khách, giảm 2,5% so tháng trước và tăng 4,9% so cùng kỳ.

Cụ thể, khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội trong tháng 9 bằng đường hàng không là 123,3 nghìn lượt người (giảm 0,7%) so tháng trước; đến bằng đường biển, đường bộ 13,3 nghìn lượt người (giảm 16,5%).

Riêng khách nội địa đến Hà Nội trong tháng 9 tăng 1,3% so tháng trước và giảm 9,8% so cùng kỳ.

Theo Cục thống kê TP Hà Nội, doanh thu từ khách sạn, lữ hành tại Thủ đô tăng 0,5% so tháng trước và tăng 10,2% so cùng kỳ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần