Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch 2026
Kinhtedothi - Từ ngày 30/12/2025 đến 5/1/2026, thời tiết tại Hà Nội phổ biến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ. Trời rét.
Hà Nội trời rét và có mưa dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026.
Bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ nhận định, sáng 29/12, Hà Nội nhiều mây, không mưa, sương mù vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2.
Thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 - 18 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 17 - 19 độ C. Đến trưa và chiều 29/12, trời giảm mây, nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 22 - 24 độ C.
Do không khí lạnh suy yếu và lệch dần về phía Đông, từ ngày 30/12/2025 đến 1/1/2026, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày 1/1/2026 có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Nam cấp 2, trời rét về đêm và sáng.
Khoảng ngày 2 và ngày 5/1/2026, bộ phận không khí lạnh được tăng cường trở lại. Thời gian này, thời tiết Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây hửng nắng; gió Đông Bắc cấp 2 - 3, trời rét.
Các nơi còn lại của miền Bắc, trong ngày 31/12/2025 và 1/1/2026, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực Đông Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Từ ngày 2 - 4/1/2026, miền Bắc có mưa vài nơi; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Hà Nội đưa nội dung phòng tránh thiên tai vào giáo dục bậc phổ thông
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 361/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn TP Hà Nội.

Thủ tướng đề nghị thanh tra đột xuất việc sử dụng nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 243/CĐ-TTg chỉ đạo về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.

Hệ thống giám sát thiên tai ứng dụng công nghệ số lần đầu được giới thiệu
Kinhtedothi - Kết quả “Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp” vừa được Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai giới thiệu. Đây là công nghệ lần đầu được phổ biến, mang ý nghĩa chiến lược, đặc biệt từ bài học thực tiễn ứng phó với thiên tai khốc liệt năm 2024-2025.




