Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội đồng bộ giải pháp phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Kinhtedothi - Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I đã triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), từng bước giúp người lao động tự do, người dân thay đổi nhận thức, thói quen và chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Nhờ đó, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đạt mức cao.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng

Những ngày này, màu áo xanh của ngành BHXH có mặt ở khắp các ngả đường, tuyến phố, len lỏi vào các khu dân cư, chợ dân sinh tại Hà Nội mang theo thông điệp của sự sẻ chia, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ toàn dân về BHXH, BHYT.

Từ sáng sớm, tại chợ Hà Đông, từng nhóm cán bộ BHXH Khu vực I cùng lực lượng tuyên truyền viên đã trực tiếp gặp gỡ, tư vấn cho các tiểu thương, người dân nơi đây nhân Tháng hành động triển khai BHXH toàn dân tại Hà Nội.

Phó Giám đốc BHXH Khu vực I Nguyễn Công Định cùng cán bộ BHXH ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại chợ Hà Đông (Hà Nội).

Chia sẻ với cán bộ BHXH khu vực I, cô Nguyễn Thị Xuân (Dương Nội, Hà Đông) – chủ sạp rau cho biết, con gái và con trai của vợ chồng cô đều có công ăn việc làm ổn định ở TP Hồ Chí Minh. Còn vợ chồng cô ở Hà Nội sống nhờ sạp rau bấy lâu nay. Từ trước đến nay, cô cứ nghĩ BHXH là chuyện của người có lương, có hợp đồng. Nay được cán bộ BHXH giải thích cặn kẽ, cô mới hiểu rõ, BHXH tự nguyện chính là tấm lưới an toàn tài chính cho những người làm nghề tự do. Từ bây giờ, cô quyết định đóng đều đặn một khoản nhỏ, để sau này vợ chồng cô không phải lo nghĩ khi về già.

Cô Nguyễn Thị Biên - một tiểu thương ở chợ Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm chia sẻ: “Khi nghĩ đến việc tham gia BHXH tự nguyện cho chính bản thân mình, tôi có chút đắn đo một phần cũng vì nguồn tài chính của gia đình hạn hẹp. Thế nhưng, từ năm 2023, tôi tham gia BHXH tự nguyện cho 2 người con mới đi làm ở mức 506.000 đồng/tháng với suy nghĩ “mình tham gia BHXH cho con với mong muốn con cái có trách nhiệm phải đóng BHXH, để sau này có lương hưu trí và đây cũng là của để dành phòng khi gặp rủi ro trong cuộc sống”.

Là Phó ban công tác Mặt trận, đồng thời là cán bộ tuyên truyền BHXH, BHYT ở Tổ dân phố 17, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 24 năm qua, bà Lê Thị Phượng - người cán bộ nối dài cánh tay giữa MTTQ với người dân đã bền bỉ, miệt mài đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Cán bộ BHXH Khu vực I tư vấn trực tiếp cho người dân trên địa bàn Thủ đô.

Bằng các kỹ năng tuyên truyền, vận động, giải thích rõ về lợi ích của việc tham gia BHXH, với cách chia sẻ, tư vấn nhiệt tình, chân thành, từ những câu chuyện thực tế về việc được hưởng lợi từ BHYT, nhờ đó, 24 năm qua, người dân địa phương tìm đến bà Phượng để tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngày càng đông.

Chia sẻ về câu chuyện thực tế ở chính gia đình nhà mình, bà Phượng nhớ lại: “Năm 2019, chồng tôi không may bị mắc bệnh nhiễm trùng đường huyết, hôn mê sâu, phải dùng tới 7 máy trợ thở. Sau khi điều trị, đáng lẽ gia đình tôi phải chi trả viện phí 120 triệu đồng thế nhưng nhờ tham gia BHYT hộ gia đình nhiều năm nay, nên gia đình tôi chỉ phải trả 27 triệu đồng”.

 Bà Lê Thị Phượng (đứng thứ 5, từ phải sang) - Phó ban công tác Mặt trận, cán bộ tuyên truyền BHXH, BHYT ở Tổ dân phố 17, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Có lẽ, chồng bà Phượng là một minh chứng điển hình, tăng sự tin cậy, tạo niềm tin, dần thay đổi nhận thức của tngười dân phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm trong việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ở thời điểm năm 2001, từ khi bà Phượng đảm nhiệm nhiệm vụ tuyên truyền BHXH, ban đầu, chỉ có vài người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến nay đã có hàng trăm người mua bảo hiểm mỗi tháng. Riêng Tổ dân phố 17, bà Phượng phụ trách, có 595/595 hộ dân (100%) tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Quyết tâm lan tỏa chính sách an sinh

Với chủ đề “BHXH – An tâm cho mọi gia đình”, các cán bộ BHXH quận Bắc Từ Liêm, BHXH Khu vực I đã và đang lan tỏa vô vàn thông điệp ý nghĩa tới người dân Thủ đô. Đó là những thông điệp “Thực hiện BHXH, BHYT toàn dân là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và của toàn xã hội”; “BHXH, BHYT - nơi niềm tin được bảo đảm, cuộc sống thêm an tâm”; “BHXH, BHYT - trụ cột an sinh, đồng hành cùng người dân”; “Tham gia BHXH, BHYT là nhu cầu thiết yếu của người lao động và Nhân dân”; “Tham gia BHXH - đóng góp hôm nay, để dành tương lai”; “BHXH tự nguyện - của để dành của người lao động”; “BHXH tự nguyện vì quyền lợi hưu trí của người lao động tự do”; “BHXH giúp bạn giảm bớt khó khăn về tài chính khi gặp rủi ro trong cuộc sống”; “BHYT - đóng góp khi lành, để dành khi ốm”; “Hãy tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật”...

Có thể thấy, với cách tiếp cận trực tiếp, gần gũi, kết hợp tuyên truyền đa phương tiện trên mạng xã hội, livestream, fanpage..., các tổ chức dịch vụ thu, BHXH Khu vực I đang từng bước thay đổi nhận thức cộng đồng.

Cán bộ BHXH quận Bắc Từ Liêm tư vấn trực tiếp cho người dân trên địa bàn phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm

Theo Phó Giám đốc BHXH khu vực I Nguyễn Công Định, đây chính là giải pháp trọng tâm của BHXH Khu vực I trong việc mở rộng độ bao phủ của chính sách. Thời gian qua, BHXH Khu vực I đã triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT. BHXH Khu vực I yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát cơ sở dữ liệu người người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp với các đơn vị đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, nhà hảo tâm để tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người yếu thế.

Nhờ đó, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ giia đình đạt mức cao. Tính đến hết tháng 4/2025, số người tham gia BHYT là trên 8,1 triệu người, tỷ lệ bao phủ đạt 95,35%; đạt 94,49% kế hoạch giao, từ nay đến cuối năm, số còn phải thực hiện là trên 400 nghìn người. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 109.949 người, tăng 5.588 người so với tháng 12/2024, chiếm 3,12% LLLĐ, đạt tỷ lệ 76,60% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, số còn phải thực hiện là trên 33 nghìn người.

Năm 2025, UBND TP Hà Nội giao chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,5% dân số. BHXH Khu vực I phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT vượt 95,5% dân số. Chỉ tiêu về tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện đạt 3,5% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, BHXH Khu vực I phấn đấu tỷ lệ vượt 3,5% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.

“Phấn đấu đạt chỉ tiêu do BHXH Việt Nam, HĐND TP, UBND TP giao, BHXH Khu vực I tăng cường tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là một hoạt động tuyên truyền hiệu quả, lan tỏa rộng khắp giúp người dân nhận thức rõ hơn về lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” - Nguyễn Công Định nhấn mạnh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

04 Nov, 09:12 PM

Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp và cường độ rất mạnh của bão Kalmaegi, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

04 Nov, 04:33 PM

Kinhtedothi – Khi được quản lý tại Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, những người lang thang được quan tâm, chăm sóc; tạo điều kiện tham gia giải trí, học tập, thể dục thể thao. Đây là chia sẻ của Giám đốc Trung tâm CTXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Triệu khi trao đổi về các biện pháp Trung tâm đã và đang thực hiện để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lang thang.

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

04 Nov, 04:30 PM

Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của bão Kalmaegi cùng nguy cơ mưa lũ sau bão, sáng 4/11, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt toàn bộ hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai. Tỉnh Gia Lai quyết tâm ứng phó với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo” nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và các công trình hồ, đập.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ