Hà Nội – Đức tổ chức lễ hội văn hóa và hướng nghiệp kỷ niệm 50 năm
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh vai trò cầu nối của Thủ đô trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị Việt – Đức, nhất là trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức Helga Margarete Barth và đoàn công tác tại Phòng Khánh tiết, Trụ sở UBND Thành phố. Ảnh: Linh Phạm
Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Đức tổ chức lễ hội Việt – Đức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thông tin được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đưa ra trong buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth sáng 2/6 tại Trụ sở UBND Thành phố.
Đại sứ Helga Margarete Barth cho biết phía Đức mong muốn tổ chức một sự kiện quy mô lớn trong tháng 9/2025, kết hợp các hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực truyền thống và chương trình hướng nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam. “Đây là dịp để chúng tôi tăng cường kết nối Nhân dân hai nước, đồng thời tạo điều kiện để giới trẻ Việt Nam tiếp cận thông tin học tập, đào tạo nghề và cơ hội việc làm tại Đức,” Đại sứ nhấn mạnh.
Đánh giá cao sáng kiến này, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cho biết Hà Nội sẽ xem xét bố trí địa điểm tổ chức phù hợp, đồng thời giao các sở ngành liên quan phối hợp triển khai theo quy định. Lãnh đạo Thành phố đề nghị các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội bảo đảm hài hòa giữa yếu tố văn hóa cộng đồng và tính kết nối quốc tế, phù hợp với không gian đô thị và nhu cầu của người dân Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao đổi với Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth trong buổi tiếp.
Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, xuất khẩu lao động, thương mại và tiêu dùng. Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị phía Đức thúc đẩy phát triển các kênh phân phối hàng hóa chính ngạch tại Việt Nam, nhất là với các sản phẩm thực phẩm, cơ khí – những mặt hàng vốn được người tiêu dùng Việt Nam tin dùng.
Phía Đại sứ quán cũng thông tin về kế hoạch đưa nghệ sĩ Đức biểu diễn tại Hà Nội trong năm nay, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm quan hệ song phương. Chủ tịch Thành phố ghi nhận và khẳng định Hà Nội luôn sẵn sàng hỗ trợ tổ chức các sự kiện đối ngoại, đóng góp thiết thực vào giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cảm ơn Chính phủ Đức đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Đức – với khoảng 200.000 người tập trung tại các thành phố lớn như Berlin và Frankfurt. Hà Nội cam kết đồng hành cùng Đại sứ quán Đức triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hướng tới phát triển toàn diện, bền vững và thực chất.

Lễ hội bia Đức tại Hà Nội năm 2023. Ảnh: Nhân Dân

Đoàn công tác Thành phố Hà Nội thăm, khảo sát về mô hình du lịch văn hóa tại Nam Phi
Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội chia sẻ, việc học hỏi mô hình du lịch văn hóa Lesedi (Nam Phi) có thể mở ra hướng đi mới trong phát triển du lịch văn hóa kết hợp giáo dục trải nghiệm, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, Thủ đô ra thế giới.

Tăng cường xúc tiến đầu tư, hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương của Nam Phi
Kinhtedothi- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi tiếp tục quan tâm phối hợp, tăng cường quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế; thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội và các địa phương của Nam Phi, giúp TP tăng cường xúc tiến đầu tư, hợp tác trong các lĩnh vực...

Đoàn công tác Thành phố Hà Nội khảo sát di tích, làng nghề tại Ai Cập
Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, đây là cơ hội quý báu để Hà Nội học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc gìn giữ di sản văn hóa và phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch, đồng thời là bước đi cụ thể tăng cường hoạt động đối ngoại Nhân dân.