Hà Nội: Đường phố trang hoàng rực rỡ dịp lễ 30/4 và 1/5

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022), trên các tuyến phố chính của thành phố Hà Nội, nhiều hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan đã được thực hiện.

Dịp kỷ niệm 30/4 - 1/5 năm nay diễn ra trùng với thời gian chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Đây không chỉ là dịp để người dân hiểu thêm về những giá trị, ý nghĩa lịch sử, mà còn là cơ hội để khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
Dịp kỷ niệm 30/4 - 1/5 năm nay diễn ra trùng với thời gian chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Đây không chỉ là dịp để người dân hiểu thêm về những giá trị, ý nghĩa lịch sử, mà còn là cơ hội để khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
Hướng tới chuẩn bị cho các ngày lễ lớn, từ cuối tháng 4/2022, trên các tuyến phố chính của Thủ đô đã rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích khổ lớn.
Hướng tới chuẩn bị cho các ngày lễ lớn, từ cuối tháng 4/2022, trên các tuyến phố chính của Thủ đô đã rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích khổ lớn.
Áp phích, banner chào mừng tại nút giao ngã năm Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa).
Áp phích, banner chào mừng tại nút giao ngã năm Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa).
Banner chào mừng tại UBND TP Hà Nội.
Banner chào mừng tại UBND TP Hà Nội.
Hồ Gươm trang hoàng rực rỡ cho ngày 30/4 - 1/5.
Hồ Gươm trang hoàng rực rỡ cho ngày 30/4 - 1/5.
Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan nhằm tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.
Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan nhằm tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.
Banner chào mừng tại UBND quận Đống Đa.
Banner chào mừng tại UBND quận Đống Đa.
Khắp các con đường lớn, ngõ nhỏ ở Hà Nội đã được trang hoàng rực rỡ, chào mừng 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Khắp các con đường lớn, ngõ nhỏ ở Hà Nội đã được trang hoàng rực rỡ, chào mừng 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Khẩu hiệu chào mừng ngày ngày lễ 30/4 - 1/5 tại rạp chiếu phim Quốc gia.
Khẩu hiệu chào mừng ngày ngày lễ 30/4 - 1/5 tại rạp chiếu phim Quốc gia.
Tòa nhà ở Vincom Smart City ( phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) khoác lên mình "tấm áo" rực rỡ sắc màu đỏ tươi từ lá cờ Tổ quốc mang đến niềm tự hào và tinh thần dân tộc.  
Tòa nhà ở Vincom Smart City ( phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) khoác lên mình "tấm áo" rực rỡ sắc màu đỏ tươi từ lá cờ Tổ quốc mang đến niềm tự hào và tinh thần dân tộc.  
Việc treo cờ mang ý nghĩa quan trọng, nhắc nhớ về ngày thống nhất đất nước, niềm tự hào dân tộc, về con người Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình.  
Việc treo cờ mang ý nghĩa quan trọng, nhắc nhớ về ngày thống nhất đất nước, niềm tự hào dân tộc, về con người Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình.  
Ngoài Quốc kỳ, hàng loạt những khẩu hiệu, biểu ngữ được treo trên các tuyến phố cũng tạo nên vẻ đẹp rực rỡ cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Ngoài Quốc kỳ, hàng loạt những khẩu hiệu, biểu ngữ được treo trên các tuyến phố cũng tạo nên vẻ đẹp rực rỡ cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.