Hà Nội FC chiêu mộ cựu tiền vệ của CLB Borussia Dortmund

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung vệ Damien Le Tallec chính thức đặt bút kí gia nhập Hà Nội FC với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm tham dự AFC Champions League.

Để chuẩn bị lực lượng cho đấu trường AFC Champions League và các giải quốc nội 2023/2024, Hà Nội FC chính thức công bố chiêu mộ thành công trung vệ Damien Le Tallec từ CLB Sochaux. Cầu thủ sinh năm 1990 sở hữu chiều cao 1m86 và có thể thi đấu tốt ở hai vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ. Theo Transfermarkt ước tính, tân binh của Hà Nội FC đang có giá 600 nghìn euro.

Damien Le Tallec chính thức đặt bút kí gia nhập Hà Nội FC với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm tham dự AFC Champions League. Ảnh: Hà Nội FC
Damien Le Tallec chính thức đặt bút kí gia nhập Hà Nội FC với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm tham dự AFC Champions League. Ảnh: Hà Nội FC

Cầu thủ người Pháp trưởng thành từ lò đào tạo trẻ danh tiếng Rennes trước khi gắn bó cùng CLB Borussia Dortmund năm 2009. Đây cũng là mở đầu cho giai đoạn cực thịnh của đội bóng vàng đen dưới triều đại huấn luyện viên lừng danh Jürgen Klopp.

Đến năm 2012, cầu thủ sinh năm 1990 chuyển đến thi đấu cho các CLB Nantes, CLB Hoverla, CLB Mordovia, CLB Sao đỏ Belgrade và CLB Montpellier. Trong màu áo đội bóng từng vô địch giải Quốc gia Pháp, hậu vệ 33 tuổi từng đối đầu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như Angel Di Maria, Kylian Mbappe, Neymar Junior hay Daniel Alves… Quãng thời gian thi đấu tại Ligue 1 được đánh giá thành công nhất trong sự nghiệp của Damien Le Tallec. 

Damien Le Tallec (trái) thi đấu cùng nhiều ngôi sao trên thế giới. Ảnh: Getty.
Damien Le Tallec (trái) thi đấu cùng nhiều ngôi sao trên thế giới. Ảnh: Getty.

Damien Le Tallec từng chơi 87 trận tại Ligue 1, 76 trận tại giải vô địch Quốc gia Serbia cùng với đó là 53 trận tại giải vô địch Quốc gia của Nga. Thêm vào đó Tallec từng có 10 lần chơi bóng tại Europa League.

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Tallec cũng nhiều lần được gọi lên các đội tuyển trẻ của Pháp. Tân binh của CLB Hà Nội từng đá 9 trận cho U17 Pháp và 5 trận trên tuyển U19 Pháp.