Hà Nội FC, quyết thắng để vào tốp 6

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Đang xếp thứ 7 với hiệu số bàn thắng- thua +3, nếu thắng SLNA thì có đến 99% đội bóng thủ đô sẽ có mặt ở tốp 6. Nên dù thi đấu ở sân Vinh nhưng mục tiêu của HLV Park Chung-kyun là giành chiến thắng.

Với khoảng cách 13 điểm so với đội đầu bảng HAGL thì cơ hội vô địch mùa giải này xem như đã chấm dứt với Hà Nội FC. Nhưng vẫn còn 6 trận đấu nữa để tranh vị trí có huy chương khiến cho HLV Park Chung-kyun phải tính toán cho chặng đường tiếp theo của mình.
Đối thủ ưa thích
Về tâm lý, SLNA luôn là “đối thủ ưa thích” của Hà Nội FC bất luận đá sân khách hay sân nhà. Kể cả mùa giải năm ngoái, dù họ đã để thua SLNA 0-1 ngay trên sân Hàng Đẫy bằng cú sút xa của Đặng Văn Lắm thì đó vẫn chỉ là “tai nạn” sân cỏ. Trận đấu đó, Hà Nội FC vẫn áp đảo suốt cả trận đấu, chỉ có may mắn ngoảnh mặt lại nên đội chủ nhà đành chấp nhận.
 So với SLNA thì miếng đánh của Hà Nội FC đa dạng hơn nhiều. Ảnh HNFC
Tính rộng ra, trong lần đụng độ, đội khách Hà Nội đã thắng 10, chỉ thua 5. Trong bối cảnh thua liền 3 trận liên tiếp và không ghi bàn trong 270 phút thi đấu lại càng khiến cho khán giả Thủ đô nghĩ đến một chiến thắng trên sân Vinh. Đang bị dồn vào chân tường như cặp trung vệ Văn Khánh, Igor Jelic bị chấn thương, các trung vệ Thế Nhật - Bá Sang mỏng người, thường thất thế trước các ngoại binh Moses, Bruno Catanhede hay người có kỹ thuật cài người khá tốt như Geovane.
Chơi 3 ngoại binh nhưng phong độ hàng công của SLNA vẫn chưa được cải thiện. Người ta kỳ vọng Peter Samuel, Bruno Henrique, Filipe Martins sẽ kết hợp với Văn Đức bên cánh trái khoan thủng hàng phòng ngự của Thanh Hóa nhưng điều đó không hề xảy ra. Việc 12 trận đấu chỉ có 3 cầu thủ ghi bàn, trong đó riêng Văn Đức có 5 bàn là điều khiến cổ động viên SLNA buồn lòng.
 Gần đây khi các hậu vệ đối phương “chăm sóc” Văn Đức khá kỹ khiến cho tiền vệ này không thể xoay xở, điều này khiến SLNA không thể nâng cao số bàn thắng trên con số 7. Tuy đội bóng Thủ đô để thủng lưới đến 14 bàn nhưng nếu SLNA không thay đổi mảng miếng tấn công thì khó lòng có chiến thắng. Việc Xuân Mạnh đang phải gánh vác hàng phòng ngự khiến cho SLNA thiếu đi các quả tạt chính xác điều mà Cao Xuân Thắng, Đình Thắng và các tiền vệ trẻ chưa làm được.
Trong chờ HLV Huy Hoàng
Trong khi SLNA thời HLV Huy Hoàng dường như khó thoát khỏi sơ đồ 4-4-2 thì HLV Park Chung-kyun sau khi thất bại bởi cách tân chiến thuật 3-4-3 sẽ dùng lại sơ đồ 4 hậu vệ. Việc Quang Hải, Moses đá tiền vệ trung tâm cầm bóng khu vực giữa sân sẽ giúp Geovane đang có 6 bàn và Bruno Catanhede có 3 bàn có cơ hội tiếp tục cải thiện thành tích.
 Geovane có 6 bàn và Bruno Catanhede có 3 bàn có cơ hội tiếp tục cải thiện thành tích. Ảnh HNFC
So với SLNA thì miếng đánh của Hà Nội FC đa dạng hơn nhiều, họ thường cầm bóng rối bất ngờ tăng tốc trong phạm vi hẹp. Với chất lượng cầu thủ tốt hơn, bàn thắng của Hà Nội có thể từ pha bóng cố định, tình huống không chiến, cú sút xa, những pha đập nhả qua người.
Nếu thắng sớm, chắc chắn ông thầy người Hàn Quốc sẽ có điều kiện để tiếp tục thử nghiệm sơ đồ 3 hậu vệ mà đội tuyển quốc gia và HAGL đang thành công. Đội khách Hà Nội lúc này không còn đủ lực lượng để đá kiểu “thêu hoa, dệt gấm” trên sân Vinh như trước đây nhưng vẫn đủ sức làm cho đội chủ nhà gặp khó. Dường như Hà Nội FC cần thời gian để làm quen với sơ đồ chiến thuật mới, nên việc họ tạm quay về lối đá truyền thống để quyết có 3 điểm trên sân Vinh là điều có thể chấp nhận được.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần