Hà Nội FC thời hậu Quang Hải

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/3 Hà Nội FC sẽ đón tiếp đội khách Thanh Hóa (đấu bù vòng 1) trong bối cảnh Quang Hải - ngôi sao sáng nhất của họ đã nói lời chia tay với đội bóng.

Có thể nói Quang Hải và Văn Quyết chính là 2 cầu thủ có nhiều đóng góp nhất vào 5 chức vô địch quốc gia của đội bóng Thủ đô trong thời gian qua. Được đôn lên đội 1 từ V.League 2016, Quang Hải thi đấu 125 trận, ghi được 30 bàn thắng và là tác giả của khá nhiều đường kiến tạo. Sở trường là đá tiền vệ chếch trái nhưng Quang Hải có thể chơi tốt vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hộ công.

Sở trường là đá tiền vệ chếch trái nhưng Quang Hải có thể chơi tốt vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hộ công. Ảnh: HNFC
Sở trường là đá tiền vệ chếch trái nhưng Quang Hải có thể chơi tốt vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hộ công. Ảnh: HNFC

Giải pháp tốt cho cả hai

Anh hiện là một trong những tiền vệ hay nhất bóng đá Đông Nam Á, cầu thủ của các trận đấu lớn cả ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia nhờ phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời lẫn khả năng tư duy chiến thuật tốt. Nhiều người am hiểu đội bóng cho rằng sự chia tay đôi khi là giải pháp tốt cho cả hai, CLB Hà Nội không phải phá vỡ quỹ lương, Tuấn Hải, Hai Long có điều kiện phát triển.

Với Quang Hải, người đại diện Nguyễn Đắc Văn có quá nhiều kinh nghiệm đưa cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu sẽ chọn cho ngôi sao này bến đậu phát huy được trình độ chuyên môn. Sau khi đã giành hầu hết các danh hiệu tập thể, cá nhân, Quả bóng vàng Việt Nam này cần thử sức ở một môi trường mới để phục vụ đội tuyển quốc gia tốt hơn.

Sau sự ra đi bất ngờ của HLV Park Choong-Kyun trước ngày khai mạc mùa giải, việc Quang Hải nói lời chia tay đội bóng khiến Hà Nội FC vừa có đội hình ra sân khá lạ lẫm trên sân Hàng Đẫy và họ khởi đầu mùa giải bằng trận hòa không bàn thắng trước CLB TP Hồ Chí Minh. Việc sứt mẻ quá nhiều đội hình do dịch Covid-19 và Quang Hải không đăng ký thi đấu khiến hàng công Hà Nội FC trở nên vô hại.

Trận khai mạc, tân HLV Chun Jae-ho phải chuyển sang chơi với sơ đồ 4-2-3-1 có đến 5 tân binh trong đội hình xuất phát. Ngoài 2 ngoại binh Zec Đuro, Siladi Vladimir, thì các hậu vệ Văn Vĩ, tiền vệ Minh Tuấn, tiền đạo Tuấn Hải có trận ra mắt. Rất ít khi người ta thấy cặp tiền vệ trung tâm Đức Huy, Thái Quý chơi cùng nhau, việc trung vệ Thành Chung sinh năm 1997 đeo băng đội trưởng cho thấy Hà Nội FC đang có khó khăn về lực lượng. Các ngôi sao Văn Quyết, Thành Lương, Hùng Dũng phải ngồi trên ghế dự bị do chưa đủ thể lực sau khi bình phục Covid-19.

Đội chủ nhà vẫn ép sân, cầm bóng đến 67% thời gian nhưng những pha phối hợp cuối cùng lại thiếu đi sự chính xác cần thiết và không thể ghi bàn. Tấm thẻ đỏ dành cho hậu vệ Văn Kiên càng khiến họ thiếu hụt lực lượng trong trận gặp Thanh Hóa.

Cơ hội cho đội khách Thanh Hóa có điểm

Trong khi đó, đối thủ tiếp theo của họ là Đông Á Thanh Hóa vừa có chiến thắng ấn tượng 3 - 0 trước SHB Đà Nẵng để giành 900 triệu đồng tiền thưởng. HLV Petrovic đang sở hữu 3 cầu thủ ngoại Victo Kamhuka - Paulo Pinto - Paulo Henrique rải đều 3 tuyến thi đấu khá ăn ý. Tân binh trung vệ Victo Kamhuka người Zimbabwe mới đến V.League nhưng đã thi đấu khá hay với Minh Tùng ở hàng thủ 4 người.

Các ngoại binh Thanh Hóa đang chơi đầy ấn tượng. Ảnh: HNFC.
Các ngoại binh Thanh Hóa đang chơi đầy ấn tượng. Ảnh: HNFC.

Phía trên Paulo Pinto - Paulo Henrique đã phối hợp tốt với Văn Thắng, Thành Long, dù Đình Tùng, Trọng Hùng chưa thể thi đấu. Paulo Henrique, cựu cầu thủ người Brazil từng đá cho CLB Atletico Mineiro vừa có 1 pha kiến và 1  bàn thắng cho Thanh Hóa và đang chứng tỏ là đối tác ăn ý với Thành Long, Văn Thắng.

Chưa biết, liệu tiền vệ số 19 của đội chủ nhà có ra sân trong trận đấu cuối cùng chia tay Hà Nội hay không, nhưng Hà Nội FC, thời “hậu Quang Hải” đang có quá nhiều việc phải làm. Cơ hội cho Thanh Hóa lần đầu có điểm trên sân Hàng Đẫy sẽ cao hơn bao giờ hết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần