Hà Nội: Gấp rút cải tạo Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh (cũ) thành khu cách ly

Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các kỹ sư, công nhân làm việc ngày đêm đang gấp rút sửa chữa lại Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh (cũ) để chuẩn bị khu điều trị, cách ly người về từ vùng dịch Covid-19...

Toàn cảnh công trường cải tạo tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (cũ)
Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (cũ) nằm trong khu đất 12ha tại 2 xã Đại Thịnh và Tam Đồng (Mê Linh, Hà Nội) sau nhiều năm chưa được đưa vào sử dụng, hiện nhiều hạng mục của bệnh viện đã xuống cấp.
Mới đây, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, những ngày tới, với công dân từ các nước châu Âu về đông, Hà Nội đã lên kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm tiếp đón, cách ly, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (cũ).

Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (cũ) có 2 khu nhà, một khu nhà được gắn biển ''Dự án Y tế nông thôn Bộ Y tế''. 
Bệnh viện được khởi công ngày 4/1/2007, hoàn thành ngày 20/8/2007.

Lịch công tác từ năm 2017 vẫn còn trên bảng tin.
Hành lang dãy nhà điều trị bệnh viện Đa khoa Mê Linh cũ.
Nhiều năm bỏ không sử dụng, hiện tại nhiều hạng mục của Bệnh viện xuống cấp trầm trọng.
Nền nhà gần như hư hỏng hoàn toàn, phải bóc lên làm lại
 

Nền phòng điều trị bong tróc hư hỏng nặng

Hiện các công nhân cùng nhiều máy móc được huy động để thi công cải tạo bệnh viện.
 
 Công nhân với máy móc đang gấp rút làm việc để sớm hoàn thiện bệnh viện thành khu cách ly.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần