Hà Nội: Giao thông ngoại thành ùn ứ, nội thành duy trì thông suốt

Linh Trần/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), do ảnh hưởng thời tiết mưa trong 2 ngày liên tiếp nên một số tuyến đường gom ngoại thành hướng về Hà Nội và trên một số cây cầu có hiện tượng ùn ứ vào giờ cao điểm.

Hà Nội: Giao thông ngoại thành ùn ứ, nội thành duy trì thông suốt - Ảnh 1

Chủ động trong tình huống mưa to, đường ngập

Nhờ dự đoán lượng phương tiện ô tô cá nhân sẽ gia tăng, Phòng CSGT đã chủ động kịp thời cắt cử cán bộ, chiến sĩ có mặt tại những điểm nút giao trọng điểm nên tình hình giao thông vào sáng nay (24/5) khá thông thoáng.

Ghi nhận, từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 24/5, áp lực giao thông bắt đầu gia tăng từ hướng phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên sang qua cầu Chương Dương sang quận Hoàn Kiếm. 

Trên đường Cổ Linh nối cao tốc Hải Phòng - Hà Nội hướng về nội thành, dưới cầu Vĩnh Tuy, nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, Xuân Thủy - Cầu GIấy… nhưng các phương tiện vẫn di chuyển chậm theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông.

Trực tiếp làm nhiệm vụ tại phía Bắc cầu Chương Dương, thượng úy Phan Đức Hùng - Đội CSGT số 5 cho biết, nhiều ngươi dân đi ô tô đã chủ động đi từ sớm qua cầu tránh giờ cao điểm từ 6 giờ 30 nên sáng nay (24/5) phương tiện không đông, không gây áp lực đầu cầu Chương Dương.

Tuy nhiên, để phòng ngừa tình huống đột xuất, từ khung giờ 6 giờ 30 đến 8 giờ, ba lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, Công an phường Bồ Đề, Ngọc Lâm vẫn đứng trong mưa phân luồng theo 3 hướng từ phố Nguyễn Văn Cừ, từ đê Ngọc Thụy, từ Bồ Đề lên cầu Chương Dương sang quận Hoàn Kiếm. Đến 8 giờ 15 phút, lượng người và phương tiện đã giảm hẳn.

Tương tự tại nút giao Trần Khát Chân - Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng vào 8 giờ 30 phút, lượng người và phương tiện đã thưa dần. Đường từ Trần Khát Chân qua hầm đường bộ Kim Liên các phương tiện di chuyển bình thường. 

Tại phố Thái Hà, đường Nguyễn Trãi phương tiện di chuyển chậm do khu vực trên đang quây tôn làm công trình cầu vượt hình chữ L và thi thoảng tại đèn đỏ Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến một vài lái xe ô tô thiếu ý thức lấn làn. Các tuyến đường lên xuống vành đai 3 đều thông thoáng.

Trung tá Nguyễn Đức Thắng - Đội CSGT số 7 cho biết, đã chủ động cắt cử cán bộ, chiến sĩ ứng trực trong cơn mưa to sáng 24/5 dọc tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu, Nguyễn Trãi và dọc các điểm lên xuống Vành đai 3, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết. Còn thiếu tá Phạm Văn Luyến - Đội CSGT số 11 cho biết thêm, trên đường gom Đại lộ Thăng Long hướng về nội thành có 2 điểm úng ngập tại huyện Quốc Oai và Hoài Đức, đơn vị đã chủ động hướng dẫn phân luồng từ xa và cắt cử phương tiện sẵn sàng đưa đón người dân qua  điểm úng ngập.

Hà Nội: Giao thông ngoại thành ùn ứ, nội thành duy trì thông suốt - Ảnh 2

Cảnh báo tiếp tục mưa to, người dân tìm lộ trình hợp lý

Ghi nhận, việc úng ngập tại một vài điểm trên đường gom Đại lộ Thăng Long cũng gián tiếp là nguyên nhân gây ùn ứ khu vực tiếp giáp Đại lộ với quận Cầu Giấy vào nội đô thời điểm sáng 24/5. 

Thiếu tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết, dự báo tình hình mưa lớn còn kéo dài đến ngày mai (25/5) nên tại những khu vực tiếp giáp huyện ngoại thành với nội thành trên Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32, đầu cầu Thăng Long, ngoài việc cắt cử cán bộ, chiến sĩ ứng trực, đơn vị đã chủ động thêm các tổ tuần tra sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân di chuyển trong điều kiện mưa to, thời tiết xấu.

Theo đại úy Đoàn Ngọc Việt - Phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, sáng nay, nút giao Trường Chinh đi Đường Láng theo cả hai chiều đều ổn định. Phương tiện di chuyển từ đường trên cao Vành đai 2 tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng đi thành nhịp không gây ùn ứ. Đến 8 giờ 30 phút, mật độ phương tiện khu vực trên ở mức bình thường.

Trung tâm chỉ huy tín hiệu đèn giao thông, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, hiện tượng ùn ứ giao thông vào sáng 24/5 chỉ xảy ra trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 15 phút tại một số điểm trường học khi phụ huynh cùng lúc sử dụng ô tô đưa đón con em. Hiện tượng này xảy ra trên một vài nút giao thông có mật độ phương tiện đông và thời gian dừng đèn đỏ lâu. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, giao thông Thủ đô đã bình thường.

Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, chiều nay (24/5), dự báo ở Hà Nội tiếp tục mưa to, Phòng CSGT khuyến cáo, người dân cần di chuyển có lộ trình hợp lý vào giờ tan tầm và đón con em tại các điểm trường. Tại những khu vực trên và trên các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, nguy cơ gây úng ngập đã bố trí người và phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân đi đúng lộ trình an toàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần