Hà Nội: Giới trẻ đổ xô tới Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay 25/1 (tức ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão), nhiều người dân Thủ đô đổ về Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đi lễ dịp cuối năm.

Video: Người dân đi lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Chạp.

Theo quan niệm của người Việt “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ” nên những ngày cuối năm, Phủ Tây Hồ luôn nhộn nhịp.
Theo quan niệm của người Việt “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ” nên những ngày cuối năm, Phủ Tây Hồ luôn nhộn nhịp.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, vào buổi trưa ngày 25/1 (tức ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão), người dân đã có mặt rất đông trước cổng Phủ Tây Hồ.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, vào buổi trưa ngày 25/1 (tức ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão), người dân đã có mặt rất đông trước cổng Phủ Tây Hồ.
Nhiều người tay bê mâm lễ vật, hoa quả, nến, hương, tiền lẻ... để lễ, vái vọng.
Nhiều người tay bê mâm lễ vật, hoa quả, nến, hương, tiền lẻ... để lễ, vái vọng.
Dù thời tiết giá rét nhưng người đi lễ với lời cầu mong cho bản thân, gia đình những ngày cuối năm may mắn, nhiều sức khỏe và bình an.
Dù thời tiết giá rét nhưng người đi lễ với lời cầu mong cho bản thân, gia đình những ngày cuối năm may mắn, nhiều sức khỏe và bình an.
Lễ tạ cuối năm, đa số mọi người đều chuẩn bị hoa quả, bánh trái, sớ, tiền vàng... cho mỗi mâm lễ.

Người dân chuẩn bị mâm lễ và sẵn sàng dâng cúng với mong muốn gặp bình an, may mắn, nhiều tài lộc trong tháng cuối năm.
Lễ tạ cuối năm, đa số mọi người đều chuẩn bị hoa quả, bánh trái, sớ, tiền vàng... cho mỗi mâm lễ.
Người dân chuẩn bị mâm lễ và sẵn sàng dâng cúng với mong muốn gặp bình an, may mắn, nhiều tài lộc trong tháng cuối năm.
Người dân chuẩn bị mâm lễ và sẵn sàng dâng cúng với mong muốn gặp bình an, may mắn, nhiều tài lộc trong tháng cuối năm.
 
 
Nhiều người tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ cuối năm.
Nhiều người tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ cuối năm.
Các khu vực như phủ chính, điện Sơn trang, lầu Cô, lầu Cậu, người dân đến dâng lễ rất đông.
Các khu vực như phủ chính, điện Sơn trang, lầu Cô, lầu Cậu, người dân đến dâng lễ rất đông.
Hà Nội: Giới trẻ đổ xô tới Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp - Ảnh 1
Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng trong đời sống tinh thần người Hà Nội. Phủ nơi thờ Chúa Liễu Hạnh - người được triều nhà Nguyễn phong là “mẫu nghi thiên hạ”, một trong “Tứ bất tử” của Việt Nam. Vào ngày Rằm hay ngày mùng 1 hàng tháng, người dân thường đến đây để thắp hương, dâng lễ cầu bình an.
Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng trong đời sống tinh thần người Hà Nội. Phủ nơi thờ Chúa Liễu Hạnh - người được triều nhà Nguyễn phong là “mẫu nghi thiên hạ”, một trong “Tứ bất tử” của Việt Nam. Vào ngày Rằm hay ngày mùng 1 hàng tháng, người dân thường đến đây để thắp hương, dâng lễ cầu bình an.
Phía bên ngoài Phủ Tây Hồ, những bàn viết sớ cầu sức khỏe, phúc lộc, tình duyên, lễ tạ... được xếp thành hàng dài sát lối đi vào cổng phủ. Nhiều thầy đồ không quản ngại trời rét đã mở hàng phục vụ nhu cầu của người dân.
Phía bên ngoài Phủ Tây Hồ, những bàn viết sớ cầu sức khỏe, phúc lộc, tình duyên, lễ tạ... được xếp thành hàng dài sát lối đi vào cổng phủ. Nhiều thầy đồ không quản ngại trời rét đã mở hàng phục vụ nhu cầu của người dân.
Được biết, nội dung sớ tùy theo ý khách, từ cầu tài lộc, sức khỏe đến tình duyên. Những tờ sớ cũng đa dạng mẫu mã và ngôn ngữ nhưng đa phần các thầy đồ sẽ sử dụng sớ với chữ Nho theo đúng quan niệm dân gian.
Được biết, nội dung sớ tùy theo ý khách, từ cầu tài lộc, sức khỏe đến tình duyên. Những tờ sớ cũng đa dạng mẫu mã và ngôn ngữ nhưng đa phần các thầy đồ sẽ sử dụng sớ với chữ Nho theo đúng quan niệm dân gian.
Đồ lễ được bày bán dọc đường vào Phủ Tây Hồ phục vụ người đi lễ.
Đồ lễ được bày bán dọc đường vào Phủ Tây Hồ phục vụ người đi lễ.
Không chỉ những người lớn tuổi mà còn có khá nhiều các bạn trẻ cũng đến Phủ Tây Hồ vào dâng lễ. Càng về trưa, người dân đổ về khu vực Phủ Tây Hồ ngày càng đông.
Không chỉ những người lớn tuổi mà còn có khá nhiều các bạn trẻ cũng đến Phủ Tây Hồ vào dâng lễ. Càng về trưa, người dân đổ về khu vực Phủ Tây Hồ ngày càng đông.