Hà Nội: Gương mẫu xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thanh Hải - Thuỷ Tiên - Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tham luận của Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai gửi về Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” cho thấy, nhìn lại một chặng đường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, TP Hà Nội quyết tâm gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng là một hoạt động quan trọng trong toàn bộ sự lãnh đạo của Đảng, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và được tiến hành từ rất sớm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai. Ảnh: Thanh Hải
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai. Ảnh: Thanh Hải

Sau 35 năm đổi mới đất nước và Thủ đô, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng không chỉ góp phần bảo đảm cho sự thống nhất trong Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn xây dựng và củng cố niềm tin của toàn dân vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới; tạo cơ sở tập hợp lực lượng, đoàn kết dân tộc, hình thành sức mạnh to lớn giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam tới bạn bè thế giới, tạo tiền đề cho xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ đất nước và Thủ đô.

Nhận thức sâu sắc đạo đức là một bộ phận quan trọng của ý thức xã hội, cấu thành nên nền tảng tinh thần của xã hội, Đảng ta không ngừng chăm lo xây dựng đạo đức trong Đảng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng phải là đạo đức, là văn minh”, mà trước hết là không ngừng rèn luyện, nâng cao đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự là tấm gương sống cho Nhân dân và xã hội noi theo. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội cũng với nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục đã được triển khai sâu rộng. Khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã trở thành khẩu hiệu hành động của toàn Đảng, toàn dân, chứa đựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Tại Thủ đô Hà Nội, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Thành ủy Hà Nội đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Kế hoạch 39-KH/TU), lựa chọn những vấn đề trọng tâm, sát thực, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quyết tâm tổ chức thực hiện, khẩn trương đưa chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn việc học tập, làm theo Bác với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII). Đặc biệt là Chương trình 01-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: “Chương trình tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

Mặc dù còn một số việc kết quả chưa được như mong muốn, nhưng cơ bản việc học tập Bác, làm theo Bác, noi gương Bác đã thật sự đi vào cuộc sống, đáp ứng được tình cảm, nguyện vọng và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô. Điều này góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thấm nhuần tư tưởng về xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu là nhân tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Hà Nội luôn coi trọng, đề cao và yêu cầu những người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu gương sáng trong thực hành đạo đức cách mạng, trong tinh thần trách nhiệm với công việc đảm nhận, trong thái độ phục vụ Nhân dân... Thực tiễn đã cho thấy, quá trình triển khai đã có những tác động tích cực trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu ngày một tốt lên, từng bước đáp ứng công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không dừng ở thức tỉnh, nhắc nhở từng người, từng tổ chức quan tâm nhiều hơn đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống mà đã và đang chuyển hóa nhận thức của mỗi người, mỗi đơn vị thành hành động cụ thể. Hàng nghìn gương tiêu biểu người tốt, việc tốt đang đua nở trong phong trào thi đua yêu nước tại tất cả các địa phương, đơn vị, các ngành ở tất cả các lĩnh vực trên địa bàn Thủ đô.

Đảng bộ TP cùng các tầng lớp Nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong giai đoạn gian khó vừa qua để thực hiện có hiệu quả bảo đảm sự quản lý, điều hành thông suốt mọi mặt kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Giải quyết tốt những vụ việc nhạy cảm, phức tạp về tôn giáo, an ninh, trật tự; xử lý, ứng phó kịp thời với diễn biến bất thường của thiên tai, dịch bệnh (đặc biệt là đại dịch Covid); triển khai hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Hà Nội trong tình hình mới, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, Hà Nội sẽ coi đây là việc làm được tiến hành thường xuyên, liên tục, toàn diện. Cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như mọi người dân thấm sâu tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của Bác Hồ, bồi dưỡng ý chí và tình cảm, hình thành tâm thức noi gương Người. Đó chính là sự giác ngộ trở thành tự giác ngộ lay động con tim mỗi người ra sức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân.

Xác định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị là nhân tố quan trọng mang tính quyết định kết quả của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là ở cấp thành phố có đủ phấm chất đạo đức, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, trong đó đề cao tính nêu gương của người đứng đầu. “Vì cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, là nhân tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác còn là học và làm theo phương pháp thực hành đạo đức của Người. Để thật sự tạo nên sức mạnh tổng hợp đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và làm chuyển biến rõ rệt tư tưởng tích cực, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần gắn chặt với quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với chương trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải cách tiền lương, với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với phong trào thi đua yêu nước, với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Thủ đô. Khâu chỉ đạo tổ chức của các cấp, các ngành, các đơn vị giữ vai trò quyết định. Thực tiễn cho thấy, nơi nào huy động được cả hệ thống chính trị cùng tham gia tổ chức, đồng thời chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nơi đó việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự đi vào cuộc sống.

“Nhìn lại một chặng đường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ TP và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, chúng ta vui mừng và thêm niềm tin để vững bước đi tới. Niềm tin ấy được đạo đức của Bác Hồ soi sáng để toàn đảng bộ, đồng bào và chiến sỹ Thủ đô quyết tâm “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.