Kinhtedothi - Từ nay cho đến khi có thông báo mới, người dân và các phương tiện giao thông được yêu cầu hạn chế đi qua đê hữu Cầu đoạn từ K25+630 đến K25+680 thuộc thôn Bắc Vọng, xã Đa Phúc (TP Hà Nội).
Do ảnh hưởng của thiên tai, thời gian qua, mặt đê hữu Cầu (kết cấu bê tông) tại vị trí K25+630 đến K25+680 đoạn qua thôn Bắc Vọng (xã Đa Phúc) đã xảy ra sự cố. Hạt Quản lý đê số 7 (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) đã có đánh giá về sự cố.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, chiều tối 21/7, Bí thư Đảng uỷ xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh và Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế hiện trường sự cố đê hữu Cầu.
Bí thư, Chủ tịch xã Đa Phúc kiểm tra sự cố mặt đê hữu Cầu.
Thực hiện các công điện của Thủ tướng, UBND TP Hà Nội, để bảo đảm an toàn trong bão số 3, đặc biệt là đối với an toàn tuyến đê hữu Cầu, UBND xã Đa Phúc đã ra thông báo về việc hạn chế người và các phương tiện vận tải lưu thông qua đoạn K25+630 - K25+680.
UBND xã đề nghị Công an xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Đa Phúc tổ chức lập chốt, bố trí lực lượng ứng trực để hướng dẫn, phân luồng giao thông thay thế. Các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 3 và tình hình mưa lũ, những bất cập về tổ chức giao thông (nếu có) để báo cáo UBND xã kịp thời chỉ đạo.
UBND xã Đa Phúc cũng chỉ đạo các phòng ban, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan trong công tác ứng phó với bão số 3. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để xử lý ngay từ giờ đầu khi có sự cố xảy ra trên tuyến đê hữu Cầu nói riêng, địa bàn xã nói chung.
Kinhtedothi - Chiều tối 21/7, lãnh đạo xã Đa Phúc (TP Hà Nội) đã đi kiểm tra công tác ứng trực, phòng chống bão số 3 tại một số vị trí đê điều trọng điểm xung yếu, khu vực dân cư ven sông Cầu, sông Cà Lồ.
Kinhtedothi - Nhiều cửa hàng kinh doanh, nhà dân và vườn cây cảnh tại Thủ đô Hà Nội đã được chằng dây, gia cố cẩn thận nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản trước khi cơn bão số 3 - bão Wipha đổ bộ vào đất liền.
Kinhtedothi - Bão số 3 được nhận định sẽ gây mưa lớn diện rộng kéo dài ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Dự kiến mực nước các sông sẽ lên cao trong những ngày tới.
Kinhtedothi – Tối 1/1, trong không khí phấn khởi chào đón năm mới 2026, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đan Phượng tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới và giới thiệu ca khúc “Đan Phượng đất mẹ yêu thương”.
Kinhtedothi-Ngày 1/1/2026 – ngày làm việc đầu tiên của năm mới, không khí thi công trên công trường cống Đông Mỹ thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ, huyện Thanh Trì (nay là xã Nam Phù và xã Thanh Trì, TP Hà Nội) diễn ra khẩn trương, sôi nổi, thể hiện quyết tâm cao của các đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong việc sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đời sống Nhân dân.
Kinhtedothi - Cuối năm 2025, Thượng tá Đặng Đình Toản - Trưởng Công an phường Định Công vinh dự được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Kinhtedothi - 2 cháu mồ côi đã được nhận hỗ trợ từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nội Bài và Câu lạc bộ nữ doanh nhân xã Nội Bài phối hợp triển khai. Mỗi cháu được nhận 6 triệu đồng/năm và 2 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng.
Kinhtedothi – Chương trình nghệ thuật COUNTDOWN đón năm mới 2026 với chủ đề “Bình Minh rực sáng – Niềm tin vững bước – Khát vọng vươn xa” là bản hoà ca của niềm tin và khát vọng, khắc họa hình ảnh Bình Minh năng động, đổi mới, đoàn kết và phát triển.