Hà Nội hân hoan đón năm mới

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021, đông đảo người dân Thủ đô phấn khởi xuống đường để thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa, sự kiện đếm ngược, cũng như các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Đó là hình ảnh đầy xúc động, ngưỡng mộ trong mắt bạn bè quốc tế khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới.

 Người dân đón chào năm mới tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. 
Thế giới im ắng
“Năm mới 2021 đã được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới với các sự kiện quy mô nhỏ để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Màn trình diễn pháo hoa nổi tiếng của Sydney diễn ra tại một bến cảng trống trải, còn thành công của Việt Nam trong cuộc chiến với Covid-19 đã giúp người dân Hà Nội được xuống đường đón năm mới” - đó là những thông tin tờ The Guardian (Anh) đăng tải trong môt đoạn clip ngắn nói về không khí chào đón năm mới tại một số quốc gia trên thế giới.

Thông qua mạng xã hội có thể chứng kiến trước thời điểm cả thế giới chào đón năm mới, tại Quảng trường Thời Đại (New York – Mỹ) chỉ lác đác người đi lại. Trước đây, vào thời khắc giao thừa, hàng triệu người dân sẽ tập trung tại quảng trường này để chứng kiến hình ảnh quả cầu pha lê được thả xuống, đếm ngược thời khắc chuyển giao sang năm mới. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chương trình đếm ngược được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tại Nhật Bản, cảnh tượng đón giao thừa cũng diễn ra yên ả, hàng trăm cảnh sát đã được huy động để hạn chế người dân tụ tập. Chính quyền TP Tokyo khuyến cao người dân ở nhà và ban hành lệnh cấm uống rượu trên đường phố.

Bức tranh trái ngược của Hà Nội

Trái ngược với không khí đón chào năm mới vắng vẻ tại các quốc gia trên thế giới do dịch Covid-19, người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng hân hoan thưởng thức màn bắn pháo hoa tại trung tâm TP Hà Nội. Tối 31/12/2020, các ngả đường dẫn về khu vực trung tâm Thủ đô đều chật kín người. Lực lượng công an được tăng cường phân luồng, hướng dẫn xe cộ lưu thông. Không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm cũng hoạt động sớm hơn 1 ngày nên lượng người đổ về vui chơi, tham dự các sự kiện văn hóa càng đông hơn. Khắp các tuyến phố Hàng Bài, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Tràng Tiền… nườm nượp người dân và du khách qua lại.
Người dân Thủ đô chào đón năm mới trong không khí vui tươi, phấn khởi. Ảnh: Lại Tấn
Một trong những điểm hẹn nghệ thuật được khán giả Thủ đô đón chào trong thời khắc chuyên giao năm cũ và năm mới là “Vũ khúc ánh sáng - Countdown 2021”. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với TP Hà Nội, Viettel thực hiện. Bữa tiệc âm thanh, ánh sáng đã tạo ra không khí lạc quan, phấn khởi đón năm mới. Cũng trong tối 31/12, vào lúc 20 giờ, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám diễn ra chương trình đếm ngược “Heineken chào mừng năm mới 2021 - Bừng sắc tân Xuân”. Hay hàng loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng đồng thời diễn ra tại Hà Nội như: Chương trình chào năm mới tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; trước cửa Rạp Công Nhân (quận Hoàn Kiếm), cổng Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), trung tâm các quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông, Tây Hồ và thị xã Sơn Tây, do các đoàn nghệ thuật T.Ư và Hà Nội thực hiện. Sân khấu nào cũng thu hút rất đông người tham dự.

Trong 3 ngày nghỉ của dịp Tết Dương lịch, trên phố Sách, không gian đi bộ quanh Hồ Gươm, các trung tâm thương mại của Hà Nội đều tấp nập lượng du khách ghé thăm. "Dịp nghỉ Tết Dương lịch lần này, gia đình tôi không đi du lịch mà ở lại thưởng ngoạn các điểm vui chơi giải trí tại Hà Nội. Buổi sáng, cả gia đình lang thang chơi các trò chơi dân gian trên phố cổ, trưa ghé qua trung tâm thương mại ăn trưa, xem phim; chiều về phố Sách để mỗi người chọn cho mình những cuốn sách yêu thích. Sau đó chúng tôi về Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón nhận không khí đầu năm cùng nhiều vị khách ở các tỉnh, thành trong cả nước. Dịp Tết Dương lịch 2021 này thật đặc biệt bởi hiểm họa của dịch bệnh vẫn đe dọa nhưng tôi thấy thật hạnh phúc khi vẫn có thể ra ngoài hòa mình trong không khí đón Tết" - bà Minh Hạnh (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Tham gia vào các chương trình tại nơi công cộng trong dịp này, người lớn và em nhỏ đều đeo khẩu trang. Trong ánh mắt của ai cũng ánh lên niềm hân hoan, mong chờ một năm 2021 an lành, dịch bệnh qua đi. Hà Nội và Việt Nam sẽ là nơi đáng sống, điểm đến an toàn của tất cả người dân cũng như du khách.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần