Hà Nội: Hàng chục điểm ngập úng sau mưa lớn

Minh Tường - Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ 18 - 21 giờ ngày 18/8, Hà Nội đã có mưa lớn trên diện rộng.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, mưa tập trung lớn nhất vào thời điểm từ 18 giờ 30 - 19 giờ 10; lượng mưa đo được tại Xuân Đỉnh là 70,8mm, Nam Từ Liêm 71,4mm, Hoàng Quốc Việt 72,2mm, Hồ Tây 57,0mm, Nguyễn Khuyến 74,4mm, Lương Định Của 55,9mm; Vân Hồ 53,4mm, Yên Sở 55,7mm, Hoàn Kiếm 61,8mm, Gia Thụy 50,1mm, Long Biên 45,5mm, Hoàng Mai 56,8mm, Thăng Long 49,1mm. 
Chỉ sau ít phút mưa lớn đã khiến nước ngập sâu tại ngã tư Nguyên Hồng - Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Khắc Kiên
Chỉ sau ít phút mưa lớn đã khiến nước ngập sâu tại ngã tư Nguyên Hồng - Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Khắc Kiên
Nhiều khu vực đã xảy ra úng ngập, nặng nhất là tại: dốc La Pho, Thụy Khuê; Đội Cấn, Nguyễn Siêu - Ngõ Gạch, Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, Phùng Hưng - Bát Đàn - Đường Thành - Nhà Hỏa, Cao Bá Quát, Liễu Giai, Phan Văn Trường, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hoa Bằng, Trần Bình, Trần Đăng Ninh, Hoàng Quốc Việt, Trần Cung, Hoàng Mai, Thanh Đàm, Minh Khai, Nguyễn Khuyến, Trường Chinh, Cự Lộc, Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh, Nguyễn Tuân, đường Tố Hữu (chân cầu vượt Yên Nghĩa đến chung cư HH2), Hoàng Minh Giám, Triều Khúc, Ngọc Hồi với mức ngập sâu từ 0,25 - 0,4m. Sau 20 giờ, mưa nhỏ dần, nước đã rút nhanh tại nhiều điểm nhưng một số nơi nước vẫn ngập sâu từ 1,5 - 0,3m.
Chỉ sau ít phút mưa lớn đã khiến nước ngập sâu tại ngã tư Nguyên Hồng - Huỳnh Thúc Kháng khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Khắc Kiên1
Chỉ sau ít phút mưa lớn đã khiến nước ngập sâu tại ngã tư Nguyên Hồng - Huỳnh Thúc Kháng khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Khắc Kiên
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã đưa toàn bộ dàn thiết bị cơ giới cùng nhân lực đến những khu vực ngập úng để thông tắc miệng cống, ga thu. Các cửa phai hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa, Linh Đàm… đã được mở để điều hoà nước. 

Trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông I cũng vận hành liên tục để tiêu thoát nước trên toàn hệ thống. Tuy nhiên, dự kiến mưa sẽ còn tiếp tục kéo dài trong đêm 18 và ngày 19/8, tình trạng ngập úng vẫn sẽ đe dọa nhiều điểm trong nội thành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần