Hà Nội: Hàng loạt cây xăng bán cầm chừng, tạm thời hết hàng

Nhóm PV Kinh tế
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (1/11), tình trạng thiếu xăng tại Hà Nội đang diễn ra tại nhiều quận nội thành. Một số cây xăng treo biển “hết xăng, còn dầu” hoặc “hết xăng chờ nhập hàng”, trong khi nhiều cây xăng lại hoạt động cầm chừng.

Trong sáng 1/11, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có mặt ở cây xăng tại các quận, huyện: Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Gia Lâm... để ghi nhận thực tế. Bên cạnh nhiều cây xăng hoạt động ổn định thì cũng không ít cây xăng hoạt động cầm chừng.

Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 53 kinh doanh bình thường, song khách hàng phải xếp hàng dài chờ đổ xăng. Ảnh: Khắc Kiên
Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 53 kinh doanh bình thường, song khách hàng phải xếp hàng dài chờ đổ xăng. Ảnh: Khắc Kiên

Cụ thể, tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex - 126 Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông), nhu cầu đổ xăng của người dân được nhân viên cửa hàng này giải quyết kịp thời.

Tại cửa hàng xăng dầu HPC trên đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng), không có tình trạng treo biển hết xăng nhưng khách hàng (cả ô tô và xe máy) xếp hàng dài chờ đổ xăng.

Khách hàng xếp hàng dài chờ đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu HPC trên đường Trần Khát Chân. Ảnh: Khắc Kiên
Khách hàng xếp hàng dài chờ đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu HPC trên đường Trần Khát Chân. Ảnh: Khắc Kiên

Tuy nhiên, vẫn còn một số cây xăng bán cầm chừng, dán biển hết xăng hoặc không bố trí nhân viên đứng bán đủ tại các trụ xăng của cửa hàng.

Tại cây xăng PVOIL, số 350 Kim Giang (quận Thanh Xuân) các trụ bơm xăng được bố trí đầy đủ nhân viên, khách hàng không phải đợi quá lâu để mua được xăng. Tuy nhiên, nhân viên chỉ bán tối đa 50.000 đồng cho mỗi khách hàng, không bán kiểu đổ đầy bình như bình thường.

Cây xăng PVOIL tại 350 Kim Giang (quận Thanh Xuân) chỉ bán giới hạn 50.000 đồng/khách hàng (đổ xăng xe máy). Ảnh: Nha Trang
Cây xăng PVOIL tại 350 Kim Giang (quận Thanh Xuân) chỉ bán giới hạn 50.000 đồng/khách hàng (đổ xăng xe máy). Ảnh: Nha Trang

Tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 48 Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng), từ sáng sớm đã đề biển “Hết xăng chờ nhập hàng”. Một số khách quen tại cây xăng này chia sẻ, tình trạng treo biển hết xăng chỉ mới xảy ra một vài ngày gần đây và tùy từng thời điểm. Khi khách hàng hỏi bao giờ cửa hàng có xăng thì chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn từ nhân viên là “2 xe téc nằm dưới Hải Phòng chưa nhập được hàng”.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 48 Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) từ sáng sớm đã đề biển “Hết xăng chờ nhập hàng”. Ảnh: Khắc Kiên
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 48 Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) từ sáng sớm đã đề biển “Hết xăng chờ nhập hàng”. Ảnh: Khắc Kiên

Tương tự, cửa hàng MYPETROL 1 nằm ở số 1 Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên), nhân viên bán hàng phải ra gần mặt đường chỉ tay ra hiệu hướng dẫn chủ phương tiện giao thông quay đầu vì cây xăng tạm thời hết hàng.

Nhân viên cửa hàng MYPETROL 1 nằm ở số 1 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy (quận Long Biên) ra hiệu cho các phương tiện quay đầu xe vì hết hàng tạm thời. Ảnh: Khắc Kiên
Nhân viên cửa hàng MYPETROL 1 nằm ở số 1 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy (quận Long Biên) ra hiệu cho các phương tiện quay đầu xe vì hết hàng tạm thời. Ảnh: Khắc Kiên

Nhân viên bán hàng cho biết: “Từ tối qua cửa hàng đã hết xăng, dầu cũng vừa bán hết lúc 9 giờ sáng nay. Hiện tại, cửa hàng đang đi nhập hàng từ tổng kho xăng dầu Đức Giang khu vực 1 nhưng chưa lấy được”.

Cửa hàng MYPETROL 1 nằm ở số 1 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy (quận Long Biên) đang trong tình trạng hết cả xăng lẫn dầu trong sáng 1/11. Ảnh: Khắc Kiên
Cửa hàng MYPETROL 1 nằm ở số 1 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy (quận Long Biên) đang trong tình trạng hết cả xăng lẫn dầu trong sáng 1/11. Ảnh: Khắc Kiên

Tình trạng bán xăng cầm chừng cũng xảy ra tại các huyện ngoại thành. Cửa hàng xăng dầu Hưng Thịnh, thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai) vẫn bán hàng cho khách bình thường nhưng chỉ giới hạn thời gian bán từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều.

Cửa hàng xăng dầu Hưng Thịnh, thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai) giới hạn khung giờ bán. Ảnh: Phương Nga
Cửa hàng xăng dầu Hưng Thịnh, thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai) giới hạn khung giờ bán. Ảnh: Phương Nga

Như vậy, qua khảo sát trong sáng nay (1/11) cho thấy, các cửa hàng bán xăng dầu thuộc hệ thống của Petrolimex, PVOIL vẫn kinh doanh bình thường, tình trạng hết xăng chỉ xảy ra tại các của hàng của DN tư nhân bán lẻ.

Trước tình trạng nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu treo biển hết xăng hoặc bán cầm chừng kể trên, đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, nguyên nhân là do nguồn cung xăng dầu thiếu cục bộ. Hiện Cục đang chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn TP kiểm tra sát sao, đo bể chứa để xem còn hay hết xăng đối với các cửa hàng treo biển dừng bán.

"Các cây xăng theo chúng tôi kiểm tra không có tình trạng găm hàng, đa phần là do nguồn cung, họ không còn xăng để bán. Các đội của Cục đều giám sát rất chặt, với những cây xăng báo hết hàng, chúng tôi sẽ tiến hành đo tại các bể thì thực sự là không còn xăng nữa, nên phải chờ nơi khác chở về” - đại diện Cục Quản lý thị trường thông tin.