Hà Nội: hàng loạt tiểu thương chợ Ninh Hiệp đồng loạt đóng cửa gian hàng
Kinhtedothi - Chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội), trung tâm buôn bán vải vóc và quần áo lớn nhất miền Bắc, đang trải qua tình trạng vắng lặng hiếm thấy khi hàng loạt gian hàng đóng cửa đồng loạt trong những ngày cuối tháng 5/2025.

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường vốn sầm uất quanh khu vực chợ như đường Ngô Xuân Quảng hay cổng chợ vải Ninh Hiệp gần như không còn cảnh mua bán tấp nập. Cửa hàng đồng loạt kéo cửa sắt, treo biển “tạm nghỉ” hoặc đơn giản là đóng kín trong im lặng. Không khí kinh doanh trầm lắng khiến nhiều người dân và tiểu thương bất ngờ.




Anh Trần Văn L (xin được giấu tên) - một người chuyên đi lấy hàng từ Thái Bình ngạc nhiên khi quay lại Ninh Hiệp giữa tháng 5: “Tôi tưởng đi vào đúng mùa hàng hè, ai ngờ đến thì thấy vắng tanh. Không ai bán, người ta bảo giờ còn phải làm hóa đơn điện tử, kê khai thuế... Ai chưa kịp làm thì nghỉ hết”.



Anh Lê Quang Dũng (Gia Lâm) cho biết: “Tôi ủng hộ việc chống hàng giả, quản lý chặt hơn, nhưng cũng nên có giai đoạn chuyển tiếp rõ ràng. Tiểu thương không phải ai cũng gian lận. Nếu chính quyền có lớp tập huấn, hỗ trợ khai thuế, thì họ mới dám mở cửa lại".

Một tiểu thương khác, anh Bùi Đức P. – cẩn thận cất từng kiện hàng chưa kịp mở bán: “Không phải sợ kiểm tra, nhưng giờ khách không về, lại nghe tin đăng ký kinh doanh, nộp thuế, hóa đơn điện tử… chúng tôi rối lắm. Làm ăn nhỏ, mỗi tháng lời vài triệu, giờ lại phát sinh thêm chi phí, thủ tục thì phức tạp".



Chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp Việt
Kinhtedothi - Thời gian qua, hoạt động chống hàng giả, hàng nhập lậu giả mạo xuất xứ không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần bảo vệ thương hiệu, lấy lại niềm tin cho người tiêu dùng trong nước với sản phẩm Việt.

Kiên quyết, đấu tranh chống hàng giả, không có vùng cấm, không có ngoại lệ
Kinhtedothi - Ngày 23/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tiến độ triển khai thực hiện công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế.

Vĩnh Phúc siết chặt quản lý mỹ phẩm: quyết liệt chống hàng giả, hàng kém chất lượng
Kinhtedothi - Trước tình trạng sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, kém chất lượng ngày càng tinh vi, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.