Hà Nội: hàng nghìn thí sinh chờ hạ điểm chuẩn lớp 10

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thời điểm này, mặc dù các trường THPT công lập tại Hà Nội đã hoàn tất thủ tục nhập học lớp 10 cho thí sinh trúng tuyển nhưng vẫn có hàng nghìn thí sinh mang tâm lý ngóng đợi các trường mình có nguyện vọng cao nhất tuyển bổ sung.

Phấp phỏng chờ hạ điểm

Chờ hạ điểm chuẩn (tuyển bổ sung) là trạng thái của hàng nghìn học sinh sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập học lớp 10. Đó là những trường hợp thí sinh đạt xấp xỉ điểm trúng tuyển vào trường mình đặt nguyện vọng (NV) chuyên hoặc NV trường công lập.

Thí sinh trúng tuyển lớp 10 đã hoàn thành thủ tục nhập học.
Thí sinh vừa trúng tuyển lớp 10 cùng phụ huynh tham gia chương trình tại Trường THPT Mỹ Đình.

Em Nguyễn Phương Thảo, trú tại quận Hà Đông đặt NV1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông. Năm nay, điểm chuẩn của trường này thuộc top đầu TP, ở mức 42,5 điểm; trong khi điểm xét tuyển của Phương Thảo là 42,25.

“Em thiếu 0,25 điểm là đỗ NV1. Dù rất tiếc nhưng em không có lựa chọn nào tốt hơn là nhập học trường đã đăng ký NV2. Trong lòng em hiện vẫn mong Trường THPT Lê Quý Đôn hạ chiểm chuẩn để em có cơ hội được theo học tại trường” – Thảo tâm sự.

Tại kỳ thi lớp 10, có không ít thí sinh trúng tuyển cả 3 NV trường công lập và trường đăng ký NV1 là trường top đầu nhưng các em vẫn ít nhiều hụt hẫng vì trượt trường NV chuyên. Lê Công Hiếu, trú tại quận Đống Đa là một trong số đó. Em trúng tuyển NV1 vào Trường THPT Kim Liên nhưng không đủ điểm trúng tuyển chuyên tiếng Anh của Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

Hiếu chia sẻ: “Với em, trường Kim Liên rất tốt và em cũng rất thích nhưng vì có NV học chuyên tiếng Anh nên nếu lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ hạ điểm và may mắn đủ điểm trúng tuyển, em sẽ chuyển về đó học để thuận cho bước đường xét tuyển đại học sau này của mình”.

Còn với Lê Thị Mai Hương, trú tại huyện Chương Mỹ thì trượt cả 3 NV công lập nên đành đăng ký vào một trường THPT tư thục trên địa bàn. Hương cho biết, nhà em có bác ruột sinh sống ở huyện Ba Vì. Nếu năm nay cũng áp dụng chính sách tràn tuyến vào trường THPT Minh Quang – Ba Vì như mọi năm, em sẽ ở nhờ nhà bác và đăng ký học trường này vì kinh tế gia đình em không đủ để cho em học trường tư.

Thí sinh và phụ huynh cần chủ động phương án

Theo đại diện các trường THPT, phụ huynh và học sinh cần chủ động tính toán phương án về loại hình trường sẽ theo học bậc THPT, tránh trạng thái ngồi chờ đợi trong võ đoán.

Thực tế, từng có trường hợp thí sinh và phụ huynh đọc thông tin về tuyển bổ sung năm trước và đoán rằng, “kiểu gì năm nay các trường cũng hạ điểm chuẩn” nên chờ đợi, dẫn đến quá hạn nhập học trường trúng tuyển NV theo quy định.

Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải làm thủ tục nhập học từ 5 -7/7.
Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải làm thủ tục nhập học từ 5 -7/7.

Kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội nêu rõ: từ 13 giờ 30 ngày 5/7 đến 24 giờ ngày 7/7, các trường THPT công lập tổ chức cho học sinh trúng tuyển lớp 10 làm thủ tục xác nhận nhập học. Những học sinh trúng tuyển đợt 1 mà không xác nhận nhập học thì coi như không có NV nhập học vào trường trúng tuyển và sẽ không được tuyển bổ sung.

Căn cứ số lượng học sinh trúng tuyển đã hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học, các trường sẽ tổng hợp danh sách, đối chiếu với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025 được Sở GD&ĐT Hà Nội giao. Trong trường hợp chưa tuyển sinh đủ so với chỉ tiêu được giao, các trường THPT công lập sẽ báo cáo sở để được tuyển sinh bổ sung.

Tương tự xét duyệt điểm chuẩn chính thức, việc xét duyệt điểm chuẩn bổ sung có sự tham gia của lãnh đạo sở, ban giám hiệu các nhà trường và được tiến hành vào 2 buổi; trong đó, buổi sáng duyệt điểm bổ sung trường chuyên, buổi chiều duyệt bổ sung các trường không chuyên. Kế hoạch điều chỉnh của sở cho biết, ngày 10/7, sở và các trường THPT sẽ họp duyệt điểm chuẩn bổ sung (nếu có).

Khi hạ điểm chuẩn, các trường THPT phải niêm yết công khai số lượng học sinh đã tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới và thời hạn nhận hồ sơ nhập học theo quy định.

Đối với trường THPT công lập, khi hạ điểm chuẩn, nhà trường được nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển. Học sinh trúng tuyển NV2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,0 điểm; học sinh trúng tuyển NV3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 2,0 điểm.

Học sinh đã trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2 và NV3; học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2; học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 được xét tuyển NV3. Danh sách học sinh dự tuyển, điểm xét tuyển, điểm chuẩn được công bố công khai tại từng trường THPT.

Năm ngoái, có đến 28 trường công lập và 3 trường chuyên tuyển bổ sung, gồm: chuyên Hà Nội – Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An; các trường THPT top đầu (Yên Hòa, Cầu Giấy, Phạm Hồng Thái); còn lại đa số là các trường THPT thuộc khu vực ngoại thành. Đáng chú ý, tại lần xét tuyển bổ sung này, có 2 trường là THPT Minh Quang – Ba Vì và THPT Bắc Lương Sơn – Thạch Thất tuyển tràn tuyến (tuyển sinh toàn TP) với những thí sinh không trúng tuyển vào các trường đã đăng ký và đạt từ 18 điểm trở lên trong kỳ thi lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

“Hàng năm, số lượng trường tuyển bổ sung và chỉ tiêu tuyển bổ sung là rất ít và không năm nào giống năm nào nên không ai trả lời trước được là trường A, trường B năm trước tuyển bổ sung thì năm nay có tuyển bổ sung không. Tốt nhất, thí sinh và phụ huynh cần tính toán chắc chắn phương án học tiếp ở cấp THPT trước; sau đó, nếu may mắn trường mình mong muốn tuyển bổ sung và trúng tuyển thì các bước xử lý tiếp theo rất đơn giản”, đại diện một trường có tuyển bổ sung năm 2023 cho biết.