Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội, hỗ trợ địa phương phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn

Kinhtedothi- Ngày 5/7, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp UBND huyện Thường Tín và xã Hồng Vân tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn.

Huyện Thường Tín là một trong những địa phương có số lượng di tích đứng đầu Thủ đô với 462 di tích, công trình tín ngưỡng (trong đó 61 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia và 65 di tích xếp hạng cấp TP), 126 làng nghề...

Nhằm khai thác thế mạnh, tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, tâm linh gắn liền với làng nghề truyền thống, huyện Thường Tín đang tập trung xây dựng, hình thành và khai thác một số điểm, tuyến, tour du lịch đặc sắc.

Đến nay, huyện Thường Tín đã xây 3 điểm du lịch gồm: Du lịch sinh vật cảnh Hồng Vân, làng nghề sơn mài Hạ Thái, làng nghề lược sừng Thụy Ứng đã được UBND TP Hà Nội công nhận điểm du lịch của TP Hà Nội.

Khách du lịch thăm quan điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP tại xã Hồng Vân (Thường Tín). Ảnh: Hoài Nam

Huyện Thường Tín đang tiếp tục xây một số làng nghề như nghề điêu khắc đá, gỗ (xã Hiền Giang), nghề sản xuất chăn ga gối đệm (xã Tiền Phong) và các xã Quất Động, Thắng Lợi, Dũng Tiến với nghề thêu truyền thống… Huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND TP Hà Nội công nhận điểm du lịch làng nghề của TP Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản, mặc dù huyện Thường Tín đã có nhiều cố gắng trong phát triển du lịch nông nghiệp, nhưng cũng gặp một số khó khăn bất cập cần khắc phục. Cụ thể, nguồn nhân lực tham gia dịch vụ du lịch phát triển tự phát, chưa được đào tạo bài bản; Hạ tầng cho du lịch nhất là tại các làng nghề chưa được đầu tư nhiều do kinh phí hạn hẹp.

Các chính sách hỗ trợ người dân tham gia hoạt động phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với Chương trình OCOP và Chương trình xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Việc quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại, kết nối các tour, tuyến còn gặp nhiều khó khăn.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Nam

Nhằm hỗ trợ huyện Thường Tín nói riêng và các huyện ngoại thành nói chung phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn, Phó Giám đốc Sở Du lịch Trần Trung Hiếu cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục sáng tạo ra các sản phẩm mới lạ, độc đáo trên cơ sở tập trung vào thế mạnh của địa phương.

Đặc biệt, chú trọng khai thác và phát triển nhóm sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, làng nghề, nghề truyền thống gắn với nông nghiệp. Đồng thời khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP "Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch"; Xây dựng các mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp, nông thôn đặc thù có sự tham gia của các chủ thể Nông dân - Hợp tác xã - Hộ kinh doanh - Doanh nghiệp.

Khách du lịch thăm quan điểm du lịch sinh thái xã Hồng Vân (Thường Tín). Ảnh: Hoài Nam

Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng phần mềm công nghệ thông tin để thu thập, xử lý các cơ sở dữ liệu về điều tra, đánh giá hiện trạng du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn TP Hà Nội phục vụ công tác quy hoạch, quản lý mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với nông thôn mới.  Ngoài ra xây dựng khung hướng dẫn chung phục vụ cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở chỉ đạo thực hiện, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện các kế hoạch hành động.

Cùng với đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng, triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố...

 

Thiếu bộ tiêu chí, du lịch nông thôn khó phát triển

Thiếu bộ tiêu chí, du lịch nông thôn khó phát triển

Du lịch làng nghề ngổn ngang việc phải làm

Du lịch làng nghề ngổn ngang việc phải làm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: ngành du lịch sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế

Cà Mau: ngành du lịch sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế

21 Sep, 04:08 PM

Kinhtedothi – Phát huy tiềm năng lợi thế có sẵn từ 2 tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu trước khi sáp nhập, ngành du lịch tỉnh Cà Mau mới đang định hình, sắp xếp lại với chiến lược mới, đặt mục tiêu đến 2030 đạt danh thu hơn 14.000 tỷ đồng. Đặc biệt, đến năm 2045, ngành này sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

19 Sep, 08:53 AM

Kinhtedothi - Với hạ tầng đồng bộ, không gian rộng lớn và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, cao cấp, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn đang vươn mình trở thành tâm điểm vàng về tổ chức những sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí quy mô lớn tại Miền Bắc.

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

18 Sep, 11:12 AM

Kinhtedothi - Chùa Cổ Lễ, còn có hiệu là “Thần Quang tự”, được xây dựng từ thế kỷ XII dưới triều vua Lý Thần Tông. Ngôi chùa gắn liền với Quốc sư Nguyễn Minh Không, vị thiền sư nổi tiếng về tài y thuật và công đức độ dân. Trải qua gần một thiên niên kỷ với nhiều lần trùng tu, mở rộng, chùa Cổ Lễ vừa lưu giữ những giá trị đặc sắc của kiến trúc Phật giáo Việt Nam, vừa mang hơi thở của thời đại.

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

18 Sep, 09:14 AM

Kinhtedothi - Nhắc đến Sơn La, nhiều người nghĩ ngay đến những thung lũng mận trắng xóa mùa hoa, đồi chè xanh ngát hay những bản làng ẩn mình trong mây núi Tây Bắc. Nhưng vài năm trở lại đây, vùng đất này không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan nguyên sơ mà còn bởi những khu nghỉ dưỡng kết hợp giải trí hiện đại, nơi du khách có thể vừa thư giãn vừa trải nghiệm nhiều hoạt động sôi động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ