70 năm giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Hỗ trợ một lần với thầy thuốc, nhà giáo lên tới 20 triệu đồng

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND Thành phố Hà Nội khoá XVI diễn ra vừa qua đã nhất trí thông qua Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ một lần đối người được nhà nước phong tặng Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú và Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Nghề y là một nghề đặc biệt, thời gian học tập, nghiên cứu lâu dài, cường độ làm việc cao, trách nhiệm lớn nhưng mức lương, phụ cấp còn thấp.
Nghề y là một nghề đặc biệt, thời gian học tập, nghiên cứu lâu dài, cường độ làm việc cao, trách nhiệm lớn nhưng mức lương, phụ cấp còn thấp.

Theo đó, Nghị quyết này quy định chế độ hỗ trợ đối với thầy thuốc và nhà giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú,Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú của Thành phố Hà Nội. Những người được phong tặng danh hiệu vẫn còn sống (do Hội đồng xét tặng Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú Thành phố Hà Nội đề xuất).

Mức hỗ trợ một lần đối với Thầy thuốc Nhân dân và Nhà giáo Nhân dân là 20 triệu đồng/người; Mức hỗ trợ với Thầy thuốc Ưu tú, Nhà giáo Ưu tú là 15 triệu đồng/người.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ năm 2023 với người được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú là khoảng 4,9 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ với người được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú khoảng 4.850 tỷ đồng.

Việc đề xuất hỗ trợ một lần nhằm kịp thời động viên và thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, trân trọng của Thành phố trước sự đóng góp, cống hiến của đội ngũ Thầy thuốc, nhà giáo Nhân dân”, Thầy thuốc, nhà giáo Ưu tú trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân cũng như nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho Thủ đô và đất nước.

Theo Tờ trình của UBND TP, lý do đề xuất mức hỗ trợ một lần với đội ngũ Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú do nghề y là một nghề đặc biệt, thời gian học tập, nghiên cứu lâu dài, cường độ làm việc cao, trách nhiệm lớn, mức lương, phụ cấp theo quy định Nhà nước còn thấp.

Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú là lực lượng thầy thuốc đặc biệt, có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành lâu dài (từ 15 - 20 năm trở lên), có tài năng và có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh. Đến nay, Hà Nội có khoảng 300 thầy thuốc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.

Việc đề xuất chế độ hỗ trợ một lần đối với thầy thuốc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú là cần thiết, thể hiện sự quan tâm của Thành uỷ, HĐND TP, UBND TP nhằm động viên, khích lệ, ghi nhận kịp thời trước sự đóng góp, cống hiến của đội ngũ Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời cũng như lời nhắc nhở mỗi người dân hãy sẻ chia với những khó khăn, vất vả, hi sinh của người thầy thuốc.

Đối với sự cần thiết ban hành nghị quyết hỗ trợ một lần với Nhà giáo Nhân dân, Nhà giao Ưu tú, theo UBND TP, nghề giáo là một nghề đặc biệt quan trọng, cũng đi kèm theo là nhiều vất vả, hy sinh, thăng trầm. Tuy nhiên, đời sống vật chất hiện nay của các nhà giáo Thủ đô cũng còn gặp những khó khăn, trong đó có một phần nguyên nhân do mức lương, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp theo các quy định hiện hành của Nhà nước còn thấp so với mặt bằng giá cả hiện tại.

Đối với Thành phố Hà Nội, trên thực tế hiện nay, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú thuộc thành phố Hà Nội mới chỉ nhận được kinh phí thưởng theo quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ. Vì vậy, việc ban hành chính sách nhằm khuyến khích, động viên đối với nhà giáo đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; góp phần chăm lo toàn diện đội ngũ nhà giáo Thủ đô, tôn vinh xứng đáng đối với những nhà giáo có tài năng và có những cống hiến to lớn cho xã hội, cho đất nước, Thủ đô; Từng bước góp phần động viên, khuyến khích kịp thời nhà giáo yên tâm công tác, nỗ lực cống hiến, gắn bó với với sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thủ đô.

Đến nay, Hà Nội có 6 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 280 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.