Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội hỗ trợ tỉnh Hải Dương tiêu thụ vải thiều Thanh Hà

Kinhtedothi - Sáng 10/6, tại Công ty thực phẩm sạch BigGreen Việt Nam, Sở Công Thương Hà Nội và Sở NN&PTNT Hải Dương đã khai trương điểm trưng bầy giới thiệu sản phẩm vải thiều Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) tới người tiêu dùng Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hải Dương Lương Thị Kiểm cho biết, hiện toàn tỉnh có 8.880 ha vải với sản lượng ước đạt 60.000 tấn. Hơn 50% sản lượng sẽ phục vụ xuất khẩu đi Nhật Bản, Mỹ, Australia, châu Âu… Số lượng vải còn lại sẽ tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Chính vì vậy tỉnh Hải Dương đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, siêu thị, chợ trên địa bàn Hà Nội để phân phối, tiêu thụ, nhất là trong tháng 6, thời kỳ cao điểm thu hoạch sản phẩm này.

Người tiêu dùng Hà Nội tiếp cận, dùng thử vải thiều Thanh Hà. Ảnh: Hoài Nam

Trước đề nghị của tỉnh Hải Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp nêu rõ, Thủ đô Hà Nội là thị trường tiêu thụ lớn về hàng hoá, đặc biệt đối với mặt hàng trái cây, nông sản các địa phương trong cả nước.

Để giúp người dân tỉnh Hải Dương tiêu thụ mặt hàng vải thiều, thời gian tới Sở Công Thương Hà Nội hỗ trợ trong việc kết nối người trồng vải với hệ thống bán lẻ như siêu thị, các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn Thủ đô. Các phường, xã, ban quản lý chợ sẽ bố trí những khoảng đất trống để doanh nghiệp, thương lái kinh doanh vải thiều của tỉnh Hải Dương đưa xe về bán trực tiếp.

Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố cùng vào cuộc tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện khai thác, vận chuyển, tiêu thụ trái cây, hàng nông sản của tỉnh Hải Dương.

Người tiêu dùng Hà Nội tiếp cận, dùng thử vải thiều Thanh Hà. Ảnh: Hoài Nam

“Tuy nhiên để tiêu thụ vải thiều Hải Dương tại thị trường Hà Nội đòi hỏi các sở, ngành có liên quan của tỉnh Hải Dương chủ động, hướng dẫn hộ nông dân sản xuất theo đúng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu để đưa vào kênh phân phối hiện đại cũng như hệ thống bán lẻ tại các chợ, siêu thị trên địa bàn Thủ đô” - ông Nguyễn Thế Hiệp nhấn mạnh.

Dưới góc độ doanh nghiệp hỗ trợ người dân tỉnh Hải Dương tiêu thụ vải thiều, Giám đốc Công ty thực phẩm sạch BigGreen Việt Nam Nguyễn Tiến Hưng cho biết, đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp tiêu thụ vải thiều Hải Dương, riêng năm 2022 thông qua các cửa hàng bán lẻ và đối tác kinh doanh trên toàn quốc đơn vị đã tiêu thụ 50 tấn vải thiều Hải Dương. Dự kiến trong vụ thu hoạch vải thiều Hải Dương 2023, BigGreen Việt Nam sẽ tiêu thụ khoảng 250 - 300 tấn vải thiều.

Để vải thiều năm 2023 được mùa, trúng giá

Để vải thiều năm 2023 được mùa, trúng giá

Thủ phủ vải thiều sớm Bắc Giang đẩy mạnh xuất khẩu

Thủ phủ vải thiều sớm Bắc Giang đẩy mạnh xuất khẩu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ