Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: học sinh tại gần 2.900 trường học đến trường học tập từ ngày 9/9

Kinhtedothi - Sáng nay (9/9), gần 2.900 trường học tại Hà Nội mở cửa đón học sinh. Để bảo đảm điều kiện an toàn tuyệt đối, trước đó các nhà trường cùng nhiều lực lượng đã rà soát toàn diện, nỗ lực khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Những tiết học ý nghĩa sau bão Yagi

Sáng nay, sau lễ chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần mới, nhiều trường học tại Hà Nội tổ chức các tiết sinh hoạt bổ ích và ý nghĩa, giúp nâng cao ý thức và trách nhiệm của học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học & THCS Newton 5 chào cờ tại lớp học.
Học sinh Trường Tiểu học & THCS Newton 5 tổ chức tiết chào cờ tại lớp học.

“Những ngày gần đây, học sinh đã được tận mắt chứng kiến những hình ảnh thiên tai khủng khiếp và thiệt hại do bão Yagi gây nên. Thông điệp ý nghĩa thầy cô Trường Tiểu học Thành Công B, quận Ba Đình muốn gửi gắm tới học trò không chỉ là sức mạnh của thiên nhiên mà còn nhắc nhở các em về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường, góp phần ngăn chặn những tác động xấu của biến đổi khí hậu”, đại diện Trường Tiểu học Thành Công B cho biết. 

Học sinh Trường Tiểu học Thành Công B sinh hoạt với nội dung bảo vệ môi trường.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học – THCS & THPT Khương Hạ Nguyễn Phương Liên chia sẻ: Ngay sáng hôm qua (8/9), giáo viên toàn trường đã có mặt, tích cực phối hợp với các lực lượng tiến hành vệ sinh môi trường, lau dọn trường lớp sạch sẽ, bảo đảm an toàn đón 100% học sinh trở lại trường vào sáng nay (9/9).

“Buổi sinh hoạt đầu giờ sáng nay, học sinh ngồi tại lớp để học nội quy, ký cam kết thực hiện nội quy, quy định của lớp và của trường dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm”, Hiệu trưởng Nguyễn Phương Liên cho biết.

Tại Trường Tiểu học Phù Linh, huyện Sóc Sơn, sáng nay dù trời mưa nhưng 100% học sinh từ khối 1 đến khối 5 đến trường đầy đủ. “Cơn bão số 3 khiến 9 cây của trường bị đổ cùng một số thiệt hại khác. Trước đó, nhà trường đã lập tổ công tác ứng phó với bão nên ngay sáng 8/9, tổ công tác đã có mặt, huy động giáo viên, phụ huynh cùng nhiều lực lượng rà soát, dọn dẹp, bảo đảm an toàn để đón học sinh”, thầy Chu Văn Kiểm, Hiệu trưởng nhà trường thông tin.

100% học sinh Trường Tiểu học Phù Linh, huyện Sóc Sơn đi học sáng 9/9.
100% học sinh Trường Tiểu học Phù Linh, huyện Sóc Sơn đi học sáng 9/9.

Sáng nay, thầy cô Trường Tiểu học & THCS Newton 5, Thanh Oai, Hà Nội đến trường học tập bình thường sau bão. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, tiết chào cờ được tổ chức tại lớp học với những nội dung thảo luận sôi nổi và bổ ích.

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Cầu Giấy) dành buổi sinh hoạt dưới cờ hôm nay (9/9) để giới thiệu về các CLB định hướng của nhà trường trong năm học 2024 – 2025. Là ngôi trường có nhiều CLB hấp dẫn, nội dung sinh hoạt dưới cờ thực sự thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh.

Vẫn còn hơn 30 trường chưa thể cho học sinh trở lại

Sau bão Yagi, các trường học Hà Nội không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại nặng về tài sản. Thống kê của Sở GD&ĐT cho biết, tại các nhà trường trên địa bàn TP có gần 10.000 cây xanh bị đổ, bật gốc; 45 trường bị ngập nước, 3.580m tường bị đổ, 457 mái nhà, phòng học bị lật, 913 cửa bị hỏng, 719 nhà xe bị hư hại, 2015 biển bảng bị hỏng; 202 trường gặp sự cố mất điện…

Cơn bão số 3 khiến hàng chục nghìn cây xanh tại các trường học Hà Nội bị đổ, bật gốc.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ GD&ĐT, UBND TP Hà Nội, Sở GD&ĐT TP, các trường học và đơn vị trực thuộc Sở đã khẩn trương vào cuộc bằng nhiều biện pháp, nhanh chóng khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, dọn dẹp trường học, đảm bảo an toàn đón học sinh trở lại. Tuy nhiên, trong sáng nay, có hơn 30 trường chưa thể mở cửa đón học sinh.

Đơn cử tại huyện Ba Vì, mặc dù 100% trường học đã hoàn thiện công tác vệ sinh từ chiều hôm trước nhưng sáng 9/9, nước sông bất ngờ dâng cao gây úng ngập khiến Trường mầm non Vật Lại 1 không thể đón học sinh.

Sáng nay, nước dâng cao khiến Trường Mầm non Vật Lại 1, xã Vật Lại, huyện Ba Vì bị ngập.
Sáng nay (9/9), nước dâng cao khiến Trường Mầm non Vật Lại 1, xã Vật Lại, huyện Ba Vì bị ngập nước.

Tại Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A, huyện Chương Mỹ, học sinh cũng chưa thể đến trường do sông Bùi dâng cao khiến trường bị ngập.

Tính riêng cấp tiểu học tại Hà Nội, hiện vẫn còn 18 trường thuộc 8 quận, huyện chưa đến lớp (14 trường công lập, 4 trường ngoài công lập), nhiều nhất là Phú Xuyên có 7 trường, Thanh Oai: 2, Thường Tín: 2, Chương Mỹ: 2…

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý những trường học chưa bảo đảm an toàn đón học sinh trở lại cần có kế hoạch dạy bù để hoàn thành chương trình theo khung thời gian năm học 2024 - 2025; đồng thời tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục các sự cố do bão số 3 gây ra để sớm đón học sinh quay trở lại an toàn.

Với quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 2.913 trường học, gần 2,3 triệu học sinh, 130.000 giáo viên, việc rà soát điều kiện đảm bảo an toàn, sớm khắc phục sự cố để đưa học sinh trở lại trường, bảo đảm cuộc sống và sinh hoạt của Nhân dân là nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, quận, huyện trên địa bàn TP nói chung và của ngành giáo dục nói riêng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ