Hà Nội: hội nhập văn hóa gắn chặt với phát triển du lịch bền vững
Kinhtedothi - Chiều 27/12, Bộ VHTT&DL tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà tham dự tại điểm cầu TP Hà Nội.
Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 có chủ đề: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối - Vững bước vào kỷ nguyên mới”.
Tham luận tại hội nghị, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và cạnh tranh quyền lực mềm ngày càng gia tăng, văn hóa ngày càng khẳng định vai trò là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của mỗi quốc gia. Hội nhập quốc tế về văn hóa vì vậy không chỉ là hoạt động giao lưu, quảng bá hình ảnh, mà đã trở thành quá trình đối thoại, chia sẻ và lan tỏa hệ giá trị, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà tham dự tại điểm cầu TP Hà Nội.
“Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa và đối ngoại của cả nước. Đến nay, TP đã có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 Thủ đô, TP lớn và đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác chính thức với 58 Thủ đô, TP, địa phương lớn các nước trên thế giới; 81 đại sứ quán - cơ quan đại diện ngoại giao cao nhất của các nước tại Việt Nam đặt trụ tại Hà Nội. Vì vậy, Hà Nội có vị trí đặc biệt trong việc hiện thực hóa đường lối hội nhập quốc tế về văn hóa của Đảng và Nhà nước. Giai đoạn 2024 - 2025 đánh dấu bước chuyển rõ nét trong cách tiếp cận của Thủ đô, từ tổ chức các hoạt động đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái hội nhập văn hóa - sáng tạo, gắn kết chặt chẽ giữa di sản, sáng tạo đương đại, công nghiệp văn hóa, du lịch và ngoại giao Nhân dân” – ông Phạm Tuấn Long cho biết.
Thủ đô Hà Nội đón khoảng 33 triệu lượt khách du lịch trong 2025. Ảnh: Duy Khánh
Theo thống kê, năm 2025 Hà Nội không chỉ gia tăng số lượng hoạt động hội nhập văn hóa quốc tế, mà còn nhấn mạnh đến yếu tố bền vững và dài hạn. Trong nỗ lực thực hiện các sáng kiến xây dựng Thành phố Sáng tạo của UNESCO, Hà Nội đã tổ chức nhiều sự kiện tiêu biểu như: Lễ hội Thiết kế Sáng tạo, Biennale PHOTO HANOI’25, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, các festival văn hóa đa phương và các diễn đàn học thuật quốc tế. Đặc biệt, ngày 10/12 TP đã công bố Khung Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội. Đây là bước đi thể hiện rõ tư duy phát triển văn hóa theo hướng dài hạn, chuyển từ tiếp cận sự kiện sang tiếp cận hệ sinh thái, phù hợp với yêu cầu phát triển Thủ đô trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Song song với sáng tạo đương đại, Hà Nội cũng khẳng định vai trò trung tâm trong hội nhập văn hóa thông qua di sản, tiêu biểu là chuỗi hoạt động kỷ niệm “Một thập kỷ - Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh” với sự tham gia của các cộng đồng thực hành trong nước và quốc tế. Những hoạt động này cho thấy hội nhập văn hóa không chỉ diễn ra ở cấp độ thiết chế hay sự kiện, mà còn ở tầng sâu của cộng đồng - nơi các giá trị văn hóa được trao truyền, đối thoại và tôn vinh trong tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa.
Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Tuấn Long tham luận tại hội nghị.
Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội cũng cho biết, hội nhập văn hóa của Hà Nội cũng gắn chặt với phát triển du lịch bền vững. Năm 2025, Thủ đô đón khoảng 33 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 7,8 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt trên 120.000 tỷ đồng. Thực tiễn cho thấy, khi hội nhập văn hóa được gắn kết chặt chẽ với du lịch, văn hóa không chỉ được bảo tồn và quảng bá, mà còn được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao sinh kế cộng đồng và tái đầu tư cho di sản.
“Từ thực tiễn của Hà Nội, có thể khẳng định rằng hội nhập quốc tế về văn hóa chỉ thực sự hiệu quả khi được triển khai theo cách tiếp cận hệ sinh thái, đặt con người và cộng đồng ở vị trí trung tâm, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo, giữa giá trị truyền thống và chuẩn mực quốc tế. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Thủ đô Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm hội nhập văn hóa quốc tế của Việt Nam, đóng góp thiết thực vào việc lan tỏa giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển” – ông Phạm Tuấn Long nhấn mạnh.

“Lễ hội mua sắm năm 2025”: Kết nối giao thương, quảng bá văn hoá ẩm thực vùng miền
Kinhtedothi - Chương trình “Lễ hội mua sắm năm 2025” nằm trong chuỗi các chương trình Xúc tiến thương mại trên địa bàn TP Hà Nội được thực hiện cuối năm 2025, giúp kích cầu và bình ổn thị trường, tăng cường quảng bá sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, đảm bảo người dân Thủ đô được tiếp cận nguồn hàng chất lượng, giá cả hợp lý.

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn
Kinhtedothi - Được tổ chức liên tục từ năm 2018, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội từng khởi đầu với quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2025 đã cho thấy một bước chuyển rõ nét trong cách tổ chức, khi giá trị của lễ hội không còn được đo chủ yếu bằng số gian hàng hay lượng khách, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm văn hoá và kết nối các chủ thể khác nhau trong đời sống đô thị.
Chả cá Lã Vọng từ món ăn gia truyền đến Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia
Kinhtedothi - Không chỉ là một món ăn trứ danh của Hà Nội, Chả cá Lã Vọng còn gắn liền với lịch sử phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, là kết tinh của tài hoa, sự tinh tế và tinh thần yêu nước của người Hà Thành.






