Hà Nội hửng nắng dịp cuối tuần

Linh Đan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 12/11, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm từ 60-85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

Bắc Bộ trời hửng nắng; trong khi đó Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông.
Dự báo thời tiết các khu vực ngày 12/11: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.
 Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Internet
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm từ 60-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, phía nam có nơi trên 31 độ C.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm tại Tây Nguyên và Nam Bộ từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.