Hà Nội hứng trận mưa lớn đúng giờ cao điểm sáng

PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 7h20 đến 8h15 khu vực quận Hai Bà Trưng hứng lượng mưa lớn nhất lên đến 41.3mm. Tiếp đó là các khu vực Yên Sở (Hoàng Mai), Yên Nghĩa (Hà Đông), Thanh Oai, Thanh Trì...

Mưa lớn gây ngập đường Định Công sáng 4/4. Ảnh: Trình Vũ.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, lúc 7h sáng nay (4/4) qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy những vùng mây đối lưu từ phía Tây Bắc có xu hướng di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội.
Tại quận Hà Đông trận mưa đã gây ngập nhẹ một số điểm. Trong ảnh: Mưa gây ngập ở khu đô thị Văn Phú - đây cũng là khu vực thường xuyên úng ngập mỗi khi có mưa ở quận Hà Đông. Ảnh Ngọc Hải.
Tiếp đó, trong khoảng từ 30 phút đến 1 giờ sau, những vùng mây đối lưu này di chuyển gây mưa dông cho các quận, huyện như Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Hà Đông; sau đó lan sang các quận nội thành khác. Trong mưa dông có gió giật mạnh.
Trận mưa khiến đường Lương Thế Vinh (đoạn giao cắt với đường Tố Hữu) ngập nhẹ. Ảnh Ngọc Hải.
Bản đồ Các trạm đo mưa tự động trên địa bàn TP của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội cho thấy, từ 7h20 đến 8h15 khu vực quận Hai Bà Trưng hứng lượng mưa lớn nhất lên đến 41.3mm. Tiếp đó là các khu vực Yên Sở (Hoàng Mai), Yên Nghĩa (Hà Đông), Thanh Oai, Thanh Trì...
Lúc hơn 8h sáng, mưa ngớt trên tuyến phố Phạm Ngọc Thạch, các phương tiện lưu thông dễ dàng hơn.
Gió lớn đánh bật gốc 1 cây xanh trên đường Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Trình Vũ.
Ghi nhận của phóng viên Kinh tế và Đô thị, cơn mưa xảy ra trong giờ cao điểm giao thông buổi sáng khiến nhiều tuyến đường ùn ứ, phương tiện lưu thông khó khăn...
Mưa lớn, nước mưa không tiêu thoát kịp, nên đã gây ngập úng nhẹ tại một số khu vực trên các tuyến đường Nguyễn Khoái (quận Hai Bà Trưng), đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ), phố Định Công (quận Hoàng Mai), Ngọc Lâm (quận Long Biên), khu đô thị Văn Quán (quận Hà Đông), phố Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng), Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân), Hoa Bằng (quận Cầu Giấy)…
Đến khoảng 9h sáng, khi lượng mưa đã ngớt, các tuyến phố mới trở lại lưu thông bình thường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần