Hà Nội: hướng tới phát triển thuỷ sản bền vững
Kinhtedothi - Hà Nội có diện tích mặt nước lên tới hơn 30.000ha. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, tạo sinh kế cho người dân ngoại thành. Dù vậy, nếu không có biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả, ngành thủy sản sẽ khó phát triển bền vững.
Lo ngại môi trường nuôi trồng thuỷ sản
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn TP hiện có 102 vùng nuôi trồng thuỷ sản, tập trung tại nhiều xã thuộc các huyện (cũ) gồm: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Vì, Phú Xuyên, Chương Mỹ… Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước khoảng 9.828ha.
Môi trường nước đóng vai trò quan trọng trong nuôi trồng thuỷ sản. Tuy nhiên, tại một số vùng nuôi hiện nay đang bị tác động mạnh bởi nước thải chưa qua xử lý (do lấy nước từ hệ thống sông Nhuệ, sông Tô Lịch và hệ thống nước tưới thuỷ lợi).
Hà Nội hướng đến phát triển bền vững nuôi trồng thuỷ sản.
Đa số các hộ nuôi nhỏ lẻ chưa quan trắc chất lượng nước thường xuyên. Cá biệt một số hộ nuôi vẫn sử dụng thuốc, hóa chất thiếu kiểm soát. Nhiều vùng nuôi thủy sản còn xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra kênh mương, sông hồ.
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng cho biết, nguyên nhân của tình trạng suy giảm nguồn nước là do quy hoạch vùng nuôi chưa đồng bộ, thiếu hạ tầng xử lý nước thải. Nhiều hộ nuôi trồng thuỷ sản vẫn sử dụng thức ăn viên, chế phẩm sinh học không theo quy trình; còn lạm dụng kháng sinh.
Cùng với nhận thức của một bộ phận người nuôi còn hạn chế, thì hàng năm, công tác quan trắc môi trường và cảnh báo còn thực hiện trên quy mô hẹp so với tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản của toàn TP. Điều này ảnh hưởng nhất định đến công tác quản lý Nhà nước.
Tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ
Trước tình trạng ô nhiễm môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thuỷ sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Sở NN&PTNT) đã tổ chức 20 lớp tập huấn về quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản cho đối tượng là người nuôi trồng thủy sản và cán bộ địa phương; in và phát 18.500 tờ rơi, nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường nước nuôi thủy sản.
Thông qua tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi thủy sản áp dụng tiến bộ khoa học vào trong nuôi trồng thủy sản, ghi nhận đã có nhiều mô hình nuôi VietGAP, nuôi áp dụng công nghệ cao, nuôi hữu cơ hữu cơ được triển khai tương đối hiệu quả.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đã tiến hành lấy hơn 1.700 mẫu nước để quan trắc môi trường nước nuôi thủy sản trên các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung để kiểm nghiệm các thông số về môi trường kết quả; từ đó kịp thời đưa ra các cảnh báo cho người nuôi và hướng dẫn người nuôi các biện pháp xử lý.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, trong năm 2026, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh bốn nhóm giải pháp nhằm bảo vệ môi trường trong hoạt động thuỷ sản. Cụ thể là: quy hoạch và quản lý vùng nuôi; cơ chế chính sách; khoa học - công nghệ; hạ tầng môi trường.
Theo đó, ngành nông nghiệp và môi trường Hà Nội sẽ quy hoạch ao, hồ, đầm, bè, lồng theo sức tải môi trường. Bảo vệ hành lang sông hồ, không lấn chiếm thuỷ vực tự nhiên. Hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng hệ thống ao lắng, lọc sinh học, bể xử lý bùn thải. Khuyến khích hỗ trợ đầu tư thiết bị công nghệ nuôi: Biofloc, RAS...
Liên quan đến giải pháp về khoa học - công nghệ, Hà Nội sẽ tăng cường đầu tư trạm quan trắc môi trường nước tự động tại các vùng nuôi tập trung. Tăng cường áp dụng sử dụng các ứng dụng thông minh (ứng dụng IoT, cảm biến nước, AI dự báo dịch bệnh).
Ưu tiên tuần hoàn nước, sử dụng giống sạch bệnh, chế phẩm sinh học, giảm phụ thuộc hóa chất. Giảm thiểu chất thải từ hoạt động nuôi. Đồng thời, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung; từng bước hoàn thiện đồng bộ hệ thống ao lắng - ao xử lý - ao nuôi.

Tái cơ cấu nông nghiệp Hà Nội: kỳ vọng đột phá từ khoa học - công nghệ
Kinhtedothi - Trong giai đoạn 2021-2025, ngành nông nghiệp Hà Nội đã đẩy mạnh tái cơ cấu các lĩnh vực trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ. Khoa học - công nghệ tiếp tục được kỳ vọng là giải pháp tạo đột phá mới cho nông nghiệp trong giai đoạn tới.

Nông nghiệp sinh thái kiến tạo không gian xanh cho Thủ đô
Kinhtedothi - Trên cơ sở Luật Thủ đô 2024, Hà Nội đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các vùng, khu vực sản xuất cây trồng, vật nuôi, thủy sản phù hợp tình hình thực tế. Theo đó, TP tái thiết lập hệ thống không gian sinh thái với nông nghiệp giữ vai trò hạ tầng xanh, vừa là vành đai thực phẩm, vừa là vùng đệm sinh thái.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền: nông nghiệp Hà Nội cần tạo khác biệt, mang dấu ấn riêng của Thủ đô
Kinhtedothi - Ngày 15/1, UBND TP Hà Nội đã có cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả hợp tác giai đoạn 2022-2025 và một số đề xuất phát triển nông nghiệp Thủ đô trong giai đoạn tới.




