Hà Nội hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới năm 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức về việc sản xuất, tiêu dùng theo hướng bền vững, hạn chế phát thải, không làm suy giảm tài nguyên thiên nhiên và huỷ hoại môi trường… Đó là những những hoạt động của TP Hà Nội nhằm hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới năm 2015.

Nhằm hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 5/6, Hà Nội tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh, báo chí nhằm tuyên truyền, phổ biến tới đông đảo nhân dân Thủ đô.

Đặc biệt, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và tại các cuộc họp tổ dân phố liên tục từ 25/5 đến 8/6/2015 về ý nghĩa của Ngày môi trường Thế giới, khuyến khích cộng đồng sản xuất, tiêu dùng tiết kiệm, bền vững, sử dụng các nguồn năng lượng, công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính, quản lý sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

 
Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường năm 2015.
Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015.
Treo băng rôn trên các tuyến phố chính của thành phố và các tuyến phố chính của quận Nam Từ Liêm (khu vực tổ chức lễ phát động của thành phố) thời gian trong vòng 2 tuần từ 25/5 đến 8/6/2015.

 Đồng thời, kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, cơ quan, trường học, các tổ chức tình nguyện, các khu dân cư và đông đảo người dân tổ chức các chiến dịch, chương trình, mô hình thiết thực, ý nghĩa để hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 2015 tại thành phố Hà Nội như: Mô hình sống xanh, chương trình đạp xe vì môi trường vào thứ bảy, chủ nhật; ra quân làm vệ sinh môi trường, làm sạch sông hồ, kênh, mương tại các khu dân cư và các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố…

Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật mới bằng nhiều hình thức như hội thảo, nói chuyện chuyên đề.

Các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố sẽ chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới như đi bộ vì môi trường, đạp xe vì môi trường, tổ chức tổng vệ sinh, trồng cây xanh tại các tổ dân phố, thôn xóm, khu dân cư trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần