Hà Nội: Kéo dài tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu đến Đại Cồ Việt

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát lệnh khởi công xây dựng đoạn phố Nguyễn Đình Chiểu kéo dài từ phố Tô Hiến Thành đến đường Đại Cồ Việt.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu phát lệnh khởi công tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu kéo dài đền đường Đại Cồ Việt

Đoạn tuyến được khởi công có chiều dài 603m, mặt cắt rộng 7m, đáp ứng 2 làn xe chạy, trải bê tông asphalt; vỉa hè rộng 5m mỗi bên, lát đá tự nhiên với hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước đồng bộ đi kèm.

Công trình được giao cho Ban Quản lý chỉnh trang đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội làm Chủ đầu tư, quản lý và thực hiện. Tổng mức đầu tư cho toàn tuyến là 197 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách TP. Sau khi hoàn thành tuyến phố sẽ kết nối giao thông từ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - Tô Hiến Thành đến đường Đại Cồ Việt, mở ra một thông lộ, giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực này.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu phải đảm bảo không gian sinh thái cho tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu kéo dài.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng khẳng định, tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu kéo dài sau khi được đầu tư sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, góp phần giảm UTGT, đáp ứng nhu cầu về hạ tầng của Nhân dân trong khu vực.

Chỉ đạo trực tiếp tại công trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhắc nhở Chủ đầu tư phải quan tâm đến cảnh quan sinh thái cho tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu. “Phải lựa chọn chủng loại cây đô thị phù hợp, trồng và chăm sóc bài bản, cẩn thận để tạo thêm không gian xanh bền vững cho tuyến phố cũng như cả khu vực” - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.