Hà Nội kết nối mạng lưới sản xuất- tiêu dùng bền vững giúp làng nghề tiêu thụ sản phẩm
Kinhtedothi - Sáng 12/9, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), khai mạc chương trình chuỗi kết nối “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững”; Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất-tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Hà Nội (Sở Công Thương) Hoàng Minh Lâm cho biết, thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thủ đô.
Thông qua việc triển khai kế hoạch, ngành công thương Hà Nội sẽ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng theo hướng tiếp cận vòng đời sản phẩm. Đồng thời đẩy mạnh liên kết trong các khâu từ khai thác tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu đến sản xuất, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ, tái sử dụng và tái chế…qua đó thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
Trong các hoạt động của kế hoạch, chương trình Chuỗi kết nối “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững”; Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất-tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025 có các hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm; Vinh danh các doanh nghiệp sản xuất và tiêu dùng bền vững điển hình…
Bên cạnh đó, từ ngày 12 - 15/9 tại Trung tâm thương mại The Linc còn diễn ra Chuỗi kết nối mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng sản phẩm thân thiện môi trường, quy mô 50 gian hàng; Chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành công nghiệp thực phẩm thân thiện, an toàn, quy mô 80 gian hàng của các đơn vị trong lĩnh vực này.
Tiếp đến, từ ngày 16-18/9, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức Chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững trong nhóm ngành sản xuất các sản phẩm tái chế và ứng dụng nguyên liệu, vật liệu nguồn gốc tự nhiên thân thiện với môi trường. Từ ngày 29/9-3/10, tại khu vực Quảng trường đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục tổ chức Chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững lĩnh vực đồ gỗ mỹ nghệ, nội thất, quy mô 120 gian hàng.
Chủ tịch Hội làng nghề dệt lụa Vạn Phúc Nguyễn Văn Hùng cho biết, ngoài vai trò giới thiệu sản phẩm, những sự kiện này còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các nghệ nhân, nhà sản xuất và đối tác kinh doanh.
Việc ký kết hợp đồng với các nhà phân phối giúp các làng nghề mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm và ổn định thu nhập cho người dân. Đây không chỉ là bước tiến trong việc bảo tồn văn hóa, mà còn là động lực giúp các làng nghề tồn tại mà còn tạo ra các mối quan hệ hợp tác dài hạn với đối tác kinh doanh trong và ngoài nước.

Ngăn chặn thực phẩm “bẩn” cần sự chung tay giữa lực lượng chức năng với người tiêu dùng
Kinhtedothi-Trong thời gian vừa qua lực lượng chức năng TP Hà Nội liên tục phát hiện thực phẩm không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, không ít đối tượng vẫn bất chấp vi phạm pháp luật để buôn bán, vận chuyển mặt hàng này. Để ngăn chặn hành vi này ngoài sự tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm của cơ quan chức năng cũng rất cần sự chung tay của người dân.

Hà Nội: đưa sản phẩm xanh tới người tiêu dùng
Kinhtedothi - Tối 5/9, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND phường Phú Diễn tổ chức lễ khai mạc Hội chợ “Hàng hóa, sản phẩm xanh vì người tiêu dùng”.

Người tiêu dùng cần cảnh giác với bánh Trung thu giá rẻ bất thường
Kinhtedothi- Còn một tháng nữa là đến Tết Trung thu, thị trường bánh Trung thu tại TP Huế đang bước vào giai đoạn cao điểm. Trên nhiều tuyến đường trung tâm như Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Bà Triệu, Nguyễn Huệ…, hàng loạt quầy hàng, ki-ốt bán bánh Trung thu được dựng lên với đủ mẫu mã, thương hiệu từ bình dân đến cao cấp.






