Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Khai mạc liên ban nhạc học sinh THPT năm 2023

Kinhtedothi – Ngày 28/3, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức khai mạc liên hoan các ban nhạc/nhóm nhạc học sinh THPT năm 2023.

Liên hoan đc tổ chức với chủ đề “Xây dựng văn hóa học đường Thủ đô”.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao biểu trưng cho các nhà trường có ban nhạc tham gia liên hoan
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao biểu trưng cho các nhà trường có ban nhạc tham gia liên hoan

Đối tượng tham gia liên hoan là học sinh cấp THPT đang học tập tại các trường THPT công lập, ngoài công lập; các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; các trường quốc tế, các trường có vốn đầu tư nước ngoài, được xếp loại học tập từ Trung bình trở lên và xếp loại hạnh kiểm từ Khá trở lên trong học kỳ I, năm học 2022-2023. 

Ngay trong lần đầu tổ chức, liên hoan đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo học sinh toàn TP với sự tham gia của 35 ban nhạc/nhóm nhạc đến từ 31 trường THPT công lập, tư thục và các trường có yếu tố nước ngoài.

Tiết mục tham gia trình diễn tại liên hoan
Tiết mục tham gia trình diễn tại liên hoan

Theo thông tin từ Ban tổ chức, các ban nhạc/nhóm nhạc tham gia đăng ký tham gia có số lượng từ 3 đến 9 thành viên, thành viên các ban nhạc có thể là học sinh của một trường hoặc liên trường. Học sinh đang theo học văn hóa hệ phổ thông tại các trường, các cơ sở đào tạo nghệ thuật, âm nhạc chưa tham gia liên hoan lần này.

Liên hoan sẽ diễn ra 2 vòng (sơ khảo và chung khảo). Căn cứ kết quả vòng sơ khảo, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các ban nhạc/nhóm nhạc xuất sắc nhất để tham gia vòng chung khảo.

Từ kết quả năm nay, trong những năm tới, ngành GD&ĐT Hà Nội có thể tổ chức liên quan định kỳ 2 năm/lần và mở rộng đối tượng tham gia là học sinh các trường THCS và học sinh phổ thông đang theo học tại các trường nghệ thuật trên địa bàn thành phố.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị lãnh đạo các nhà trường quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục văn - thể - mỹ nói chung và môn Âm nhạc nói riêng cho học sinh, có kế hoạch cụ thể và phù hợp để âm nhạc đến được với học sinh nhiều hơn nữa, tạo điều kiện để các em học sinh, các ban nhạc/nhóm nhạc học sinh được sinh hoạt, tập luyện và biểu diễn tại các sự kiện trong và ngoài nhà trường.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ