Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển

Kinhtedothi - Sau 5 năm triển khai, Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021-2025” đã khẳng định vai trò “xương sống, cốt lõi”.

Kết quả đạt được không chỉ củng cố nền tảng chính trị mà còn tạo chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế – xã hội, khẳng định uy tín và vị thế của Thủ đô trong nhiệm kỳ mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong và lãnh đạo TP biểu dương các DN, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Tăng cường công tác xây dựng Ðảng và các đoàn thể Nhân dân trong các DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội”.

Nền tảng vững chắc từ chương trình “xương sống”

Khi triển khai Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng 10 chương trình công tác, trong đó Chương trình số 01-CTr/TU được coi là “xương sống, cốt lõi”, gắn với toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng bộ Thủ đô trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương và phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo.

Thực tiễn triển khai 5 năm qua cho thấy, phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy có nhiều đổi mới, tập trung vào những nhiệm vụ lớn, việc khó, việc mới. Ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất thì truyền thống đoàn kết, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của Đảng bộ TP vẫn được phát huy, tạo nên sức mạnh đồng thuận trong toàn hệ thống.

Nhờ cách làm quyết liệt, Chương trình số 01-CTr/TU đã được cụ thể hóa bằng 34 đề tài, đề án, chuyên đề. Trong đó, 33 nội dung đã thực hiện hiệu quả, chỉ còn 1 nội dung đang hoàn tất dự thảo. Kết quả nổi bật nhất là cả 14/14 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó 7 chỉ tiêu vượt xa so với dự kiến.

Những con số tưởng chừng khô khan này lại phản ánh sự chuyển biến sâu sắc: tỷ lệ kết nạp đảng viên mới tăng; tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực Nhà nước phát triển mạnh; tỷ lệ cán bộ nữ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đều vượt chỉ tiêu. Đặc biệt, các chỉ số SIPAS, PAPI – thước đo sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của chính quyền liên tục được cải thiện cho thấy niềm tin xã hội ngày càng được củng cố. Đời sống kinh tế - xã hội Thủ đô phát triển tốt, quốc phòng – an ninh được bảo đảm, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống Nhân dân không ngừng cải thiện…

Từ thực tiễn triển khai, Thành ủy Hà Nội rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Điểm nổi bật nhất là cách Hà Nội bắt tay ngay từ ngày đầu, tháng đầu với kế hoạch toàn diện và sự phân công cụ thể. Cách làm này giúp mọi nhiệm vụ đều được triển khai khoa học, có sự kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ hay bỏ sót việc lớn, việc khó.

Trong suốt quá trình thực hiện, một nguyên tắc xuyên suốt được giữ vững là đoàn kết và đổi mới tư duy lãnh đạo. Thành ủy đã dám nhìn thẳng vào hạn chế, thẳng thắn chỉ ra điểm yếu để khắc phục, thay vì né tránh. Song hành với đó là việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Đảng giúp quản lý, điều hành minh bạch, nhanh nhạy và hiệu quả hơn.

Trải nghiệm ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Một kinh nghiệm quan trọng khác là khơi dậy sức mạnh của Nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động đã tạo sự đồng thuận, khích lệ tinh thần thi đua lao động sáng tạo, từ đó biến khó khăn thành động lực. Sự đồng lòng từ cơ sở, từ mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đã trở thành nền tảng để những mục tiêu của chương trình được hiện thực hóa.

Thành ủy Hà Nội đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý từ Nhân dân để từ đó điều chỉnh chính sách kịp thời, phù hợp với thực tiễn. Đây chính là yếu tố giúp tăng tính thuyết phục, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Hà Nội đã chứng minh hiệu quả của việc mạnh dạn phân cấp, ủy quyền nhưng luôn gắn với kiểm soát quyền lực. Khi trách nhiệm được phân rõ, tiến độ được giám sát thường xuyên, các cấp, các ngành trở nên chủ động và linh hoạt hơn, tránh được tình trạng chồng chéo, khắc phục kịp thời những hạn chế phát sinh.

Biến thách thức thành động lực để phát triển

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ TP dự báo bối cảnh thế giới và trong nước sẽ đan xen cả thời cơ và thách thức, tuy vậy, với nền tảng gần 40 năm đổi mới, hơn 15 năm mở rộng địa giới và thành tựu đã đạt, Thủ đô có đủ thế và lực để biến thách thức thành động lực phát triển.

Phương hướng lớn đặt ra là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đảng bộ Thành phố xác định phải tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, tiên phong, đặc biệt là người đứng đầu.

Về chính trị, tư tưởng, TP chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường thông tin tích cực, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái. Về tổ chức, tiếp tục tinh gọn bộ máy, chú trọng chất lượng đảng viên, triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt” và ứng dụng công nghệ số trong quản lý đảng viên.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, TP tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, đảm bảo xử lý nghiêm minh để giữ vững kỷ luật Đảng. Cùng với đó, công tác dân vận phải đổi mới thực chất, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, coi đây là nền tảng của mọi quyết sách.

Một trọng tâm lớn khác là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Chính quyền TP tiếp tục thực hiện phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả” và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh được xác định là hướng đi tất yếu để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Những hình ảnh từ trên cao thể hiện một Hà Nội đang phát triển không ngừng. Một đô thị hiện đại đang chuyển mình từng ngày. Ảnh: Phạm Hùng

Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ được đổi mới toàn diện, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội. Đây cũng là lực lượng quan trọng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy sự đồng hành của Nhân dân với sự nghiệp xây dựng Thủ đô.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới, Thành ủy đặt nhiệm vụ chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XVIII Đảng bộ TP và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội để Hà Nội khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển.

Nhìn lại những kết quả đã đạt được có thể khẳng định Chương trình số 01-CTr/TU đã tạo nền tảng vững chắc cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị, tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành và nâng cao niềm tin xã hội. Đây là thành quả của sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ Thành ủy; sự đoàn kết, đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và sự ủng hộ, niềm tin của Nhân dân Thủ đô.

Những định hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2025-2030 cũng thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của TP trong xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số; chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân. Sự đồng thuận trong Đảng và Nhân dân chính là nguồn lực quan trọng nhất để Thủ đô tiếp tục bứt phá, vươn lên, khẳng định vị thế của một Thủ đô văn hiến, hiện đại, ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng tầm với niềm tin yêu của cả nước.

Hà Nội: tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, MTTQ và các đoàn thể cho 373 lãnh đạo xã, phường

Hà Nội: tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, MTTQ và các đoàn thể cho 373 lãnh đạo xã, phường

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chính quyền địa phương 2 cấp ở Dân Hòa: Bộ máy dần tinh gọn, hiệu quả, phục vụ tốt Nhân dân

Chính quyền địa phương 2 cấp ở Dân Hòa: Bộ máy dần tinh gọn, hiệu quả, phục vụ tốt Nhân dân

07 Oct, 07:07 AM

Kinhtedothi-Nằm khá xa trung tâm TP, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo linh hoạt của cấp ủy, chính quyền, bộ máy tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Dân Hòa đã dần trở nên tinh gọn, hoạt động hiệu quả, nhất là việc sáp nhập giúp giảm số lượng cán bộ, công chức, bảo đảm các nguồn lực được tập trung để phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương

06 Oct, 10:21 PM

Chiều tối 6/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Hà Nội: Ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Thành phố

Hà Nội: Ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Thành phố

06 Oct, 08:36 PM

Kinhtedothi - Ngày 6/10, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 4995/QĐ-UBND về ủy quyền phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách thuộc nhiệm vụ chi cấp Thành phố do UBND cấp xã làm chủ đầu tư.

''Tự hào Tổ quốc tôi'' - Gắn kết quân dân, khơi dậy lòng yêu nước nơi cực Nam Tổ quốc

''Tự hào Tổ quốc tôi'' - Gắn kết quân dân, khơi dậy lòng yêu nước nơi cực Nam Tổ quốc

06 Oct, 07:41 PM

Ngày 6/10, tại Mũi Cà Mau, Báo Đại đoàn kết phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sen Cộng (Senplus) tổ chức sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi” – một hoạt động đầy ý nghĩa trong chuỗi sự kiện “Hành trình báo công nơi địa đầu Tổ quốc” và Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ