Hà Nội: Không còn ùn tắc giao thông trên các trục đường chính vào nội đô

Quang Minh/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng ngày 13/9, ghi nhận của PV tại một số tuyến đường Cầu Diễn, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Nguyễn Văn Cừ… mật độ giao thông ở mức bình thường.

Có một số thời điểm trong khung giờ từ 7 giờ đến 8 giờ ở đường Kim Mã, Cầu Diễn, Nguyễn Văn Cừ dòng xe cùng lúc đổ về từ nút giao đèn xanh đỏ phía trước nhưng đã được giải quyết nhờ các tổ công tác bố trí kiểm tra theo hàng dọc.
Đội CSGT số 6 kiểm soát phương tiện tại chốt kiểm soát trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm từ Quốc lộ 32 vào trung tâm Hà Nội.
Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, tuyến đường Cầu Diễn vào Trung tâm Thủ đô luôn có mật độ phương tiện đông, tuy nhiên quyết tâm của lực lượng CSGT và phối hợp với các lực lượng thực hiện biện pháp hiệu quả phân luồng từ xa nên nên việc kiểm soát được 100% phương tiện, đảm bảo không để xảy ra ùn ứ giao thông qua chốt.
“Đội CSGT số 6 đã bố trí 100% lực lượng của đơn vị cùng với Công an quận Bắc Từ Liêm tại 2 chốt ra vào Quốc lộ 32 trên đường Cầu Diễn. Vào giờ cao điểm từ 7 giờ đến 8 giờ sáng nay đơn vị tăng cường thêm các tổ tuần tra ở nút quay đầu và nút giao đường 70 nếu phía nút Cầu Diễn nhưng tình hình giao thông đi lại qua đây lại thông thoáng hơn” - Thiếu tá Phạm Văn Chiến chia sẻ.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Đội trưởng Đội TT GTVT quận Bắc Từ Liêm (Sở Giao thông vận tải) cho biết thêm, từ 6 giờ sáng khi vào ca trực Đội TT GTVT quận Bắc Từ Liêm bố trí thêm tổ công tác mới phối hợp cùng Đội CSGT số 6 kiểm soát phương tiện tại chốt kiểm soát trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm từ Quốc lộ 32 vào trung tâm Hà Nội.
Ngoài ra, lực lượng sẽ tiến hành kiểm soát xác suất đối với những phương tiện xe bán tải có giấy nhận diện luồng xanh qua chốt để tiến hành quét mã QR, kiểm tra giấy đi đường, phân luồng đảm bảo giao thông trên tuyến đường này. Hay tại tuyến đường chính như Giảng Võ, Nguyễn Thái Học, đường Thanh Niên, Yên Phụ, Trần Quang Khải, Đại Cồ Việt, Minh Khai… mật độ giao thông ở mức bình thường.
Trung tá Trịnh Tiến Thành - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, Đội CSGT số 1 có 3 chốt kiểm soát của đơn vị theo các hướng qua cầu Chương Dương ở quận Long Biên và Hoàn Kiếm đã kiểm soát tốt lượng phương tiện. Mật độ người và phương tiện vào giờ cao điểm sáng nay ở mức bình thường, không gây ùn ứ giao thông tại các quận vào khu nội đô và khó khăn cho lực lượng kiểm soát.
Chị Lý Thị Vân (ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết thêm, sáng cùng chồng đi tiêm theo lịch hẹn đi qua chốt kiểm soát trên đường Trần Nhật Duật đã bị kiểm tra, nhưng sau khi xuất trình giấy hẹn đi tiêm của Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm là được qua chốt ngay. “Người và phương tiện ra đường không đông và việc kiểm soát tại chốt cũng được làm khoa học khi cùng lúc nhiều người và phương tiện được kiểm tra, xe máy có làn xe máy, xe ô tô có làn ô tô và xe luồng xanh được hướng dẫn đi riêng” – chị Vân nói.
Tại khu vực trung tâm phố cổ, 3 tổ công tác đặc biệt Công an quận Hoàn Kiếm được triển khai cùng thời điểm tại 3 khu vực giao thông chính theo các hướng về quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng, Thiếu tá Đỗ Ngọc Lộc, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, tuy vào sáng đầu tuần nhưng qua kiểm tra cho thấy mật độ phương tiện không đông, người dân đều đưa ra được giấy đi đường do cơ quan cấp và một số người có giấy đi chợ được UBND phường cấp để di chuyển đúng tuyến đường.
Đáng lưu ý, cũng trong sáng cùng ngày (13/9), tổ công tác Đại uý Trần Ngọc Lực, tổ liên ngành cơ động mạnh số 3 Công an TP Hà Nội kiểm tra tại đường Trường Chính hướng về đường Láng thuộc địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội). “Đến khoảng 8 giờ 40 cùng ngày tổ công tác tiến hành dừng kiểm tra xe máy BKS 29E2 - 045.18 do Đinh Trọng Hiếu (SN 1977, ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) vi phạm không giấy đi đường, quá trình kiểm tra cảnh sát còn phát hiện thu giữ một gói bạc nghi là ma tuý đá…” - Đại uý Trần Ngọc Lực thông tin và cho biết, ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao Đinh Trọng Hiếu cùng tang vật và phương tiện cho Công an địa bàn kiểm tra làm rõ, xử lý theo qui định.
Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, ngoài 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố, trong khu vực nội thành, Công an thành phố tiếp tục duy trì 39 chốt cứng, trong đó triển khai 12 tổ công tác đặc biệt.