Hà Nội không phát sinh tụ điểm mới về ma túy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/4, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm quý I/2015.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống ma túy quý I, ông Nguyễn Duy Ngọc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, tính đến 15/3, Hà Nội có 15.656 người nghiện ma túy, giảm 1.181 người so với cùng kỳ năm ngoái. Lực lượng công an TP phát hiện, điều tra khám phá 701 vụ án ma túy, bắt giữ 913 đối tượng. Lực lượng công an các cấp cũng đã khám phá, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng phạm tội ma túy; trên địa bàn TP không phát sinh tụ điểm, điểm phức tạp mới về ma túy. Hiện, toàn TP còn 3 tụ điểm, 7 điểm phức tạp về ma túy và 74 đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh. Các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tiếp nhận và cai nghiện bắt buộc cho 18 người, tiếp nhận cai nghiện tự nguyện cho 495 người. Tính đến ngày 15/3, các trung tâm đang quản lý, chữa bệnh, cai nghiện cho 2.821 người.

Riêng tình hình dịch HIV/AIDS trên địa bàn Hà Nội, theo ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế, đang có chiều hướng giảm. Tính đến 31/3, tích lũy bệnh nhân được đưa vào điều trị Methadone là 3.669 người, 11 cơ sở điều trị Methadone mới được mở thêm. Các cơ sở mới đều đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, thuốc, vật tư tiêu hao đảm bảo theo đúng yêu cầu.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, các công tác đạt được kết quả tương đối toàn diện, góp phần vào sự an toàn của TP trong 3 tháng qua. 9 tháng còn lại của năm 2015, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, các ban chỉ đạo tăng cường kiểm soát, khống chế và nắm bắt tình hình để giảm số tụ điểm tệ nạn ma túy; Các ban chỉ đạo tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm như: Chỉ tiêu về người đi cai nghiện bắt buộc, quan tâm đến cai nghiện tự nguyện, thực hiện chỉ tiêu số người điều trị Methadone, khống chế và giải quyết ngay các điểm mại dâm trá hình, tập trung xử lý dứt điểm các tụ điểm cũ có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần