Hà Nội: Không xảy ra tình trạng ngập úng trong sáng ngày 5/9

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơn mưa kéo dài gần 2 giờ với lượng mưa dao động từ 26mm đến hơn 72mm, tuy nhiên, do đã có sự chuẩn bị từ trước nên tình trạng úng ngập đã không xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội.

 Công nhân thoát nước ứng trực làm nhiệm vụ trong trận mưa sáng 5/9.
Ông Trịnh Ngọc Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của mây đối lưu, trong sáng 5/9, trên địa bàn TP có mưa trên diện rộng, thời gian tập trung từ 7 giờ 50 đến 9 giờ 20 phút. Mưa trên diện rộng phổ biến từ 22 đến 72,2mm, chủ yếu trên địa bàn các quận: Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông.

Trận mưa sáng 5/9 kéo dài gần 2 giờ với lượng mưa dao động từ 22,5mm đến hơn 72mm, tập trung tại các quận nội thành. Trong ảnh, công nhân thoát nước đội mưa làm nhiệm vụ trên phố Dã Tượng sáng 5/9.
Tại quận Hoàn Kiếm lượng mưa đo được là 47,1mm; Ba Đình 42,3mm; Hai Bà Trưng 46,5mm; Thanh Xuân 37,9mm; Hoàng Mai 72,2mm; Đống Đa 37,1mm; Tây Hồ 32,5mm; Bắc Từ Liêm 22,5mm; Nam Từ Liêm 26,1mm và Hà Đông là 50,3mm. Trong khi đó, tại các huyện như Đông Anh, Ứng Hòa, Thanh Trì, Phúc Thọ, Thường Tín lượng mưa dao động từ 42,6mm đến 58,5mm.
 Tại khu vực trường THCS Trưng Vương - điểm tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 không xảy ra ngập úng.
Cũng theo ông Trịnh Ngọc Sơn, mặc dù mưa lớn kéo dài trên diện rộng, trong khoảng thời gian dài nhưng do đã có sự chuẩn bị từ trước nên tình trạng ngập úng đã không xảy ra.
Tại các khu vực tổ chức khai giảng như trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm), không xảy ra ứ đọng, ngập úng, giao thông thuận lợi. Tại các tuyến đường của 39 điểm chốt đi lại giữa vùng đỏ với các vùng da cam, xanh không xảy ra ứ đọng nước, ngập úng, giao thông thuận lợi.
Đặc biệt, tại những khu vực phong tỏa của các phường Khương Mai, Nhân Chính, Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân); Văn Chương, Văn Miếu, Thịnh Quang (quận Đống Đa); Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm)… không xảy ra đọng nước, úng ngập.
Tại một số tuyến phố trong khi mưa xuất hiện ứ đọng nước như phố Bùi Xương Trạch, 126 Vĩnh Hưng, đường Hoàng Mai, Yên Duyên, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Ngọc Hồi… Tuy nhiên, sau mưa khoảng 15 phút các điểm này đã rút hết nước.
 Do đã có sự chuẩn bị trước nên tình trạng úng ngập đã không xảy ra trên nhiều tuyến phố tại Thủ đô.
“Đến thời điểm 10 giờ ngày 5/9, trên địa bàn TP hết mưa, không phát sinh các điểm úng ngập. Hiện tại, lực lượng, phương tiện ứng trực của đơn vị đang tiếp tục thực hiện thu dọn vệ sinh các miệng ga thu, thu dọn tấm chắn vật cản, đảm bảo thông thoáng các trục chính, vận hành bơm hạ mực nước trên hệ thống, hồ điều hòa chính để đưa nước nhanh nhất về nguồn tiêu, hạn chế thấp nhất mức độ úng ngập, vệ sinh môi trường góp phần phòng, chống dịch Covid-19”, ông Trịnh Ngọc Sơn nói.
Ông Trịnh Ngọc Sơn cho biết thêm, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trên địa bàn TP sẽ tiếp tục có mưa rào và dông ở khu vực phía Tây TP. Để đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước, hạn chế thấp nhất các điểm úng ngập có thể xảy ra, lực lượng chức năng của đơn vị đang tập trung làm vệ sinh, kiểm tra thanh thải đảm bảo thông thoáng dòng chảy bị ảnh hưởng do mưa, vận hành các cửa phai, trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống, sẵn sàng đón trận mưa tiếp theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần