Kinhtedothi - Trước thông tin sẽ có điều chỉnh giá xăng dầu vượt ngưỡng 30.000 đồng/lít trong kỳ điều hành chiều 11/5, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra hệ thống cây xăng trên địa bàn ngăn việc găm hàng, dừng bán xăng.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội Trần Việt Hùng cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường huy động lực lượng chủ động phối hợp với công an và lực lượng chức năng tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của toàn bộ cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP Hà Nội.
QLTT Hà Nội kiểm tra cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại huyện Đông Anh
Kết quả kiểm tra ban đầu, các cửa hàng chấp hành đúng quy định kinh doanh xăng dầu, không có hiện tượng găm hàng chờ giá tăng.
Lực lượng QLTT cũng tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở các cửa hàng chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, yêu cầu đảm bảo thời gian hoạt động và nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu của người dân. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, các hành vi cố ý găm hàng chờ tăng giá, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
Hiện, thị trường xăng dầu trong nước đang đối diện với kỳ tăng giá mạnh, khả năng kéo giá xăng lên lại ngưỡng 30.000 đồng/lít, tương đương với mức giá bán cao nhất vào kỳ 11/3.
Cụ thể, giá xăng dầu thành phẩm bình quân tính đến sáng 10/5 tại thị trường Singapore đang cao hơn giá bán lẻ trong nước khoảng 2.000 đồng/lít, trong khi dầu diesel (DO) cũng cao hơn khoảng 1.400 đồng. Giá dầu thô trung bình thời gian qua đã leo lên mức cao, xấp xỉ 110 USD/thùng. Vì vậy, nếu không sử dụng công cụ bình ổn, xăng sẽ đối diện khả năng tăng giá từ 1.700 - 2.000 đồng/lít, còn dầu DO dự kiến tăng 1.000 - 1.400 đồng/lít.
Với mức giá bán hiện tại của xăng RON 95-III là 28.430 đồng/lít (vùng 1) và 28.990 đồng/lít (vùng 2), giá xăng bán lẻ có khả năng lại leo lên ngưỡng 30.000 đồng/lít (vùng 1), thậm chí vượt mức này và giá xăng vùng 2 (các tỉnh xa cảng, xa kho đầu mối) có khả năng lên gần 32.000 đồng/lít.
Kinhtedothi - Thông tin EU có thể “miễn” cho Hungary, Slovakia khỏi lệnh cấm vận dầu thô Nga, cùng với đồng USD mạnh hơn khiến giá xăng dầu hôm nay giảm mạnh.
Kinhtedothi - Đội Quản lý thị trường số 10 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) qua kiểm tra cơ sở kinh doanh xăng dầu đã phát hiện một lượng lớn xăng dầu có dấu hiệu nhập lậu.
Kinhtedothi - Ngày 31/3, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), Ban Chỉ đạo 389TP Hà Nội làm việc với huyện Phú Xuyên về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn huyện.
Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao.
Kinhtedothi- Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, không có điểm nóng.
Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.
Kinhtedothi - Crystal Bay Airlines xuất hiện không nhằm tham gia cuộc đua thị phần với các hãng bay hiện hữu, mà được định vị như một mắt xích trong chuỗi dịch vụ du lịch trọn gói.