Hà Nội ký kết hợp tác phát triển du lịch liên vùng với năm tỉnh miền Trung – Tây Nguyên
Kinhtedothi - Hà Nội và năm tỉnh miền Trung – Tây Nguyên ký kết hợp tác phát triển du lịch liên vùng, hướng tới phát triển bền vững, khai thác thế mạnh địa phương, mở rộng thị trường quốc tế và thực hiện mục tiêu tăng trưởng ngành du lịch giai đoạn 2026–2030.
Hôm nay (24/9), tại Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Sở Du lịch Hà Nội đã ký biên bản hợp tác với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Quảng Ngãi nhằm thúc đẩy xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch liên vùng.
Theo ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, sự kiện ký kết mở ra cơ hội gắn kết doanh nghiệp, hình thành tuyến du lịch hai chiều giữa Hà Nội và các địa phương miền Trung – Tây Nguyên.
“Hà Nội không thể đơn độc làm phong phú trải nghiệm cho du khách, mà cần cộng hưởng với những điểm đến giàu tiềm năng để tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu,” ông Hiếu nhấn mạnh tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội và năm tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.
Hướng tới phát triển bền vững
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới 27/9 với chủ đề “Du lịch và Chuyển đổi bền vững”. Hoạt động hợp tác khẳng định vai trò của ngành du lịch như một động lực tăng trưởng công bằng, thân thiện với môi trường, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, trao quyền cho cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và lan tỏa giá trị văn hóa – xã hội.
Tại hội nghị, đại diện các sở, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch cùng đặt mục tiêu đóng góp vào thực hiện Nghị quyết 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ, trong đó ngành du lịch cả nước phấn đấu đón ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3–8,5% năm 2025 – năm cuối của kế hoạch 5 năm 2021–2025.
Đây là sự kiện hợp tác đầu tiên sau khi các đơn vị hành chính được sắp xếp lại từ ngày 1/7/2025. Theo đó, nhiều tỉnh có quy mô rộng lớn hơn, hội tụ núi, biển, cao nguyên và văn hóa bản địa.
Các đại biểu đánh giá, việc sáp nhập tạo nên lợi thế mới như sản phẩm du lịch phong phú hơn, thị trường rộng lớn để thu hút đầu tư, thương hiệu mạnh mẽ vươn ra quốc tế và hạ tầng đồng bộ thúc đẩy liên kết vùng. Tuy vậy, để phát huy hiệu quả, cần có cơ chế và chính sách phù hợp, linh hoạt.
Các đại biểu tham quan gian hàng Hà Nội, nơi trưng bày các sản phẩm thủ công đặc trưng của làng nghề thủ đô. Ảnh: Ngân Hà
Hà Nội vốn đã có kinh nghiệm phối hợp với nhiều địa phương, từ giai đoạn 2017–2020 đến các đoàn Famtrip năm 2022–2023. Thành phố cũng tham gia Diễn đàn liên kết phát triển du lịch với TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đồng thời phối hợp tổ chức các sự kiện quảng bá như Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội, giới thiệu du lịch biển Phú Yên hay hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia tại nhiều tỉnh.
Ngược lại, các địa phương miền Trung – Tây Nguyên cũng tích cực giới thiệu sản phẩm tại Hà Nội, từ Ngày Văn hóa – Du lịch đến Hội chợ VITM, triển lãm thành tựu kinh tế – xã hội.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến. Ảnh Phương Đông
Chia sẻ tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến cho biết với tiềm năng và lợi thế lớn về tài nguyên du lịch, sự hợp tác Hà Nội – Đắk Lắk thời gian qua đã tạo nền tảng vững chắc, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường khách lớn.
“Việc tăng cường liên kết với Hà Nội – trung tâm du lịch lớn của cả nước – đóng vai trò chiến lược trong việc hình thành tuyến du lịch hành lang Đông – Tây, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong tương lai theo hướng đa chiều, bền vững và số hóa, gắn chặt lợi ích giữa Nhà nước – Doanh nghiệp – Cộng đồng,” ông Tiến nhấn mạnh.
Ông Tiến cũng cho rằng liên kết quốc tế sẽ được mở rộng thông qua cửa ngõ Hà Nội. Đây là trung tâm đón khách quốc tế lớn nhất Việt Nam, đặc biệt từ châu Âu và Đông Bắc Á, đóng vai trò điểm trung chuyển để đưa khách quốc tế đến Tây Nguyên – Đắk Lắk với những sản phẩm đặc thù như cà phê, sầu riêng, cá ngừ, tôm hùm, cồng chiêng, biển đảo và văn hóa truyền thống.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, đánh giá cao sự phối hợp tổ chức hội nghị của Sở Du lịch Hà Nội cùng các địa phương.
Để hiện thực hóa các nội dung đã thống nhất, ông Hòa đề xuất tăng cường liên kết trong quản lý nhà nước, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt về ngoại ngữ và kỹ năng số. Khánh Hòa sẵn sàng phối hợp mở các khóa đào tạo thiết thực nhằm nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch.
“Ngay sau ký kết, chúng ta cần bắt tay triển khai, có đánh giá cụ thể, sản phẩm cụ thể, rút kinh nghiệm để tiếp tục bổ sung. Lãnh đạo hiệp hội và doanh nghiệp du lịch sẽ đồng hành cùng các sở, đặc biệt với những nội dung ký kết hôm nay,” ông Hòa nhấn mạnh.
Khánh Hòa cũng khẳng định sẽ là điểm nối quan trọng trong chương trình hợp tác phát triển du lịch, đồng hành cùng các tỉnh thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết.
Cơ hội và thách thức sau sáp nhập
Theo bà Nhữ Thị Ngần, Tổng Giám đốc Hanoi Tourism JSC, việc mở rộng quy mô tỉnh thành mang đến cơ hội phát triển không gian du lịch rộng hơn theo trục Đông – Tây, thu hút nhà đầu tư lớn, đồng bộ hóa thương hiệu và khuyến khích sáng tạo sản phẩm. Tuy nhiên, cũng đặt ra thách thức về quy hoạch tổng thể, chênh lệch hạ tầng và chính sách thu hút đầu tư.
Bà Ngần đề xuất giải pháp gồm: rà soát lại tài nguyên, đào tạo nhân lực đồng bộ, xây dựng bản đồ du lịch theo địa danh mới, đổi mới phương thức quảng bá với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp. Xu hướng du lịch “yêu nước” gắn với khám phá văn hóa vùng miền cũng được xem là động lực để tạo sự khác biệt.
Ông Nguyễn Quyết Tâm, chuyên gia chuyển đổi số du lịch, nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ sinh thái số trong quản lý, quảng bá và kết nối sau sáp nhập.
Ông đề xuất các giải pháp số thúc đẩy du lịch Việt Nan, đặc biệt là liên kết vùng giữa Hà Nội và các tỉnh, bao gồm: xây dựng bản đồ số du lịch, hệ thống quản trị thông minh và phân phối vé đa kênh nhằm tăng hiệu quả quản lý và nâng trải nghiệm du khách.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hường, Phó Chủ tịch UNND Xã Chuyên Mỹ (ngoài cùng bên phải), giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của làng tới các đại biểu tại sự kiện. Photo: Ngân Hà
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết Hội nghị đã ghi nhận rất nhiều những ý kiến đóng góp tích cực, những ý tưởng sáng tạo cũng như những trăn trở của những người làm du lịch, mong muốn du lịch nói chung và phát triển vùng trong hợp tác du lịch nói riêng.
Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các địa phương thống nhất biên bản hợp tác phát triển du lịch cho giai đoạn 5 năm tới (2026-2030) trên 3 nhóm các quan điểm, nguyên tắc và 4 nhóm nội dung, gồm Công tác quản lý Nhà nước về du lịch; Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; Phát triển sản phẩm và liên kết chương trình du lịch, tuyến du lịch; Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số.
Ông Hiếu khẳng định Sở Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, khai thác thế mạnh từng địa phương để tạo ra các sản phẩm du lịch liên vùng đặc sắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của ngành và của đất nước.
|
Hà Nội được xem là “trái tim cả nước”, sở hữu di sản văn hóa lịch sử hàng ngàn năm, đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch đêm, du lịch làng nghề, du lịch văn hóa – lịch sử. Đắk Lắk và Gia Lai mang đến bản sắc Tây Nguyên với lễ hội cồng chiêng, âm nhạc dân gian, cà phê và cảnh quan núi rừng. Lâm Đồng nổi tiếng với khí hậu mát lành, Đà Lạt mộng mơ cùng du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái. Khánh Hòa là điểm đến biển đảo hàng đầu với bãi biển đẹp, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Quảng Ngãi gợi mở sự khám phá từ văn hóa Chăm cổ tới đảo Lý Sơn. Chuỗi sản phẩm liên kết bao gồm: Văn hóa – Di sản: Khai thác giá trị lịch sử, lễ hội và làng nghề để tạo tour chuyên sâu, kéo dài thời gian lưu trú. Thiên nhiên – Trải nghiệm: Kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh ở Lâm Đồng, Khánh Hòa với khám phá núi rừng Tây Nguyên. Ẩm thực – Mua sắm: Kết nối ẩm thực Hà Nội với đặc sản các địa phương như cà phê Đắk Lắk, rau củ Đà Lạt, yến sào Khánh Hòa, hải sản Quảng Ngãi. MICE và Du lịch thể thao: Phát triển du lịch hội nghị tại Hà Nội kết hợp hoạt động thể thao, khám phá thiên nhiên ở Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. |

Hà Nội khẳng định điểm đến hấp dẫn tại Hội chợ du lịch quốc tế IFTM Top Resa 2025
Kinhtedothi - Nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô tới du khách quốc tế, ngành du lịch Hà Nội đã tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế IFTM Top Resa 2025, diễn ra từ ngày 23-25/9 tại Paris (Cộng hòa Pháp).

Giải thưởng Du lịch Việt Nam: Từ danh hiệu đến động lực phát triển ngành
Kinhtedothi- Giải thưởng Du lịch Việt Nam không chỉ là “thước đo uy tín” của ngành du lịch mà còn là động lực khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, xây dựng thương hiệu du lịch địa phương và quốc gia. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Hà Văn Siêu tại buổi họp báo giới thiệu về Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 tổ chức chiều 22/9/2025.

Ninh Bình gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa
Kinhtedothi - Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hiến, nơi lưu giữ hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm bản sắc dân tộc, hòa quyện cùng cảnh quan núi non, sông hồ, hang động kỳ vĩ. Các giá trị ấy trở thành nguồn lực nội sinh quý báu để xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng, khẳng định vị thế vùng đất Cố đô.





