Hà Nội: lan toả các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội giới thiệu 5 cá nhân là gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt phục vụ công tác tuyên truyền tháng 9/2024 và biên tập, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” TP Hà Nội.

Theo đó, 5 cá nhân là gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt để tuyên truyền gồm: bà Trần Thị Thương (Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy); bà Phạm Thị Bình (Chi hội phó Chi hội Khuyến học số 6, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ); bà Trần Thị Kim Trâm (Tổ dân phố số 12, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai); ông Nguyễn Hữu Hà (Trưởng thôn Giang Xá, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức); bà Đỗ Thị Huệ (Thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì).

Lãnh đạo TP Hà Nội biểu dương, trao thưởng các gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của TP năm 2023. Ảnh minh hoạ
Lãnh đạo TP Hà Nội biểu dương, trao thưởng các gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của TP năm 2023. Ảnh minh hoạ

Bà Trần Thị Thương (Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) luôn nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc; tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Từ năm 2008 đến nay, mỗi năm bà ủng hộ quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ phường 5 triệu đồng; ủng hộ các học sinh, giáo viên tại các điểm trường thuộc các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Tĩnh 11 triệu đồng và các đồ dùng học tập.

Bên cạnh đó, với mong muốn những giọt máu cho đi sẽ giúp nhiều cuộc đời ở lại, từ năm 2008 đến năm 2021, bà đã tham gia hiến máu tình nguyện 15 lần và tích cực vận động người thân, người dân trên địa bàn phường tham gia phong trào hiến máu tình nguyện của phường.

Bà Phạm Thị Bình (Chi hội phó Chi hội Khuyến học số 6, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ các học sinh nghèo vượt khó trong học tập, hỗ trợ Chi đoàn thanh niên trong công tác sinh hoạt hè của thiếu niên nhi đồng.

Ở tuổi 72, bà tích cực trong công tác từ thiện nhân đạo, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ nuôi dưỡng 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; vận động ủng hộ các gia đình gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân; bà nhận nuôi dưỡng thường xuyên cháu An Quang Anh, bị tai biến và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại nhà từ tháng 10/2022 đến nay.

Bên cạnh đó, bà tích cực tham gia nhóm Phế liệu xanh (được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2019 với 11 thành viên), hoạt động chính của nhóm là phân loại rác thải tại các gia đình, thu gom phế liệu để bán lấy kinh phí ủng hộ các chương trình sinh hoạt cộng đồng (tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, ủng hộ lắp đèn Led chiếu sáng ngõ 130 và ngõ 242 Nghi Tàm, Chương trình Hiến máu tình nguyện nhân đạo, bữa cơm miễn phí cho bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Ung bướu Hà Nội,...).

Bà Trần Thị Kim Trâm (Tổ dân phố số 12, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, bà tích cực tham gia các đợt ủng hộ, các cuộc vận động và các phong trào thi đua do tổ dân phố, phường và các cấp phát động. Trong đợt dịch Covid-19, thông qua UBND phường, bà đã ủng hộ 100 suất quà trị giá 15 triệu đồng đến các hộ gia đình gặp khó khăn trên địa bàn; ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch Covid 19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam 20 triệu động; kêu gọi nhân dân trong tổ dân phố số 12 tham gia ủng hộ các gia đình gặp khó khăn 25 suất quà và 20 triệu đồng. Từ năm 2022 đến nay, bà duy trì ủng hộ các cháu học sinh, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn gần 15 triệu đồng cùng hiện vật (gạo, xe đạp,...).

Ông Nguyễn Hữu Hà (Trưởng thôn Giang Xá, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức), với vai trò Trưởng thôn từ năm 2016 đến nay, ông luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, ông tích cực tham gia các đợt ủng hộ, thiện nguyện tại địa phương. Cụ thể, năm 2019, 2020 ông đã ủng hộ các chốt trực phòng chống dịch Covid-19 tại Thị trấn toàn bộ nước uống trị giá 10 triệu đồng.

Từ năm 2022 đến nay, hưởng ứng phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", ông đã ủng hộ 30 chậu hoa giấy trị giá 30 triệu đồng, 4 dụng cụ tập thể dục thể thao trị giá 11 triệu đồng để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại khu Đền Giang Xá, nhà văn hóa thôn và hồ Mục Bài; cùng với Ban Quản lý chợ Giang Xá, đổ đá sỏi đoạn đường 500m2 trước cổng Trạm Y tế và Trường Mầm non Hoa Sen, thôn Giang Xá trị giá 70 triệu đồng (cá nhân ông ủng hộ 30 triệu đồng). Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ông ủng hộ 5 triệu đồng để mua các dụng cụ phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa phương.

Bà Đỗ Thị Huệ (Thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì) với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, bà tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện vì cộng đồng tại địa phương và các tỉnh, thành khác. Nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2023 và Tết Nguyên đán năm 2024, bà đã gửi tặng 160 suất quà trị giá 100 triệu đồng đến các gia đình chính sách người có công, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật trên địa bàn.

Bên cạnh đó, từ năm 2020 đến năm 2023, bà cùng gia đình, bạn bè và cá nhân có tấm lòng hảo tâm thực hiện các chương trình nhân đạo từ thiện tại các tỉnh: Thanh Hóa, Yên Bái, Hà Giang... Vào các dịp Ngày Thương binh liệt sĩ và Tết Nguyên đán, mỗi năm trao tặng 300 suất quà trị giá 150 triệu đồng đến các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.