Phú Thọ: sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6 khiến nhiều người thương vong
Kinhtedothi - Tối 14/12, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức cứu nạn, khắc phục hậu quả và phân luồng giao thông sau sự cố sạt lở đất đá vùi lấp Quốc lộ 6 (QL6) đoạn qua đị phận xã Mai Châu.
Theo nội dung thông báo từ Công an tỉnh Phú Thọ, hồi 15 giờ 04 phút, ngày 14/12/2025, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra tại QL6 Km124+300 đoạn qua Thung Khe, địa phận xã Mai Châu, Phú Thọ chiều ngày 14/12/2025 đã xảy ra sạt lở vùi lấp tắc đường. Theo thông tin ban đầu, vụ việc có 03 người thương vong.
Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện gồm 02 xe chữa cháy, 02 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai công tác CNCH trong điều kiện hiện trường bị đất đá vùi lấp nghiêm trọng, gây chia cắt mặt đường, nguy cơ sạt lở tiếp diễn.
Đến khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 01 thi thể là anh Phạm Đức Th, sinh năm 1997, quê quán thôn Quang Minh, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Hiện nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn nhằm sớm tìm thấy các nạn nhân còn lại, bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực xảy ra sự cố.
Vụ sạt lở nghiêm trọng khiến cả nghìn mét khối đất đá bất ngờ đổ ụp xuống QL6 gây gián đoạn giao thông, và khiến người đi đường gặp nạn. Ảnh. LG
Trước đó, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Quản lý đường bộ I, lúc 14h38 ngày 14/12 vụ sạt lở đất trên QL6 tỉnh Phú Thọ khiến 3 người bị vùi lấp, giao thông ách tắc. Tại hiện trường, các đơn vị đã huy động 1 xúc lật 300 và 1 máy đào bánh lốp 210 để tập trung cứu nạn và hót dọn đất đá, từng bước thông đường. Đồng thời, Công ty Cổ phần Đường bộ 222 điều động thêm 2 máy đào 200 để tăng cường phương tiện, nhân lực phục vụ công tác khắc phục.
Khối lượng đất đá sạt lở ước khoảng trên 1.000 m³. Mặc dù khối lượng không quá lớn, song do phải vừa tập trung cứu nạn vừa tổ chức hót dọn trong điều kiện địa hình phức tạp, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Hiện xúc lật đã cơ bản dọn gần xong một lối thông đường, tuy nhiên các đơn vị chức năng chưa cho phép thông xe ngay để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu nạn và người tham gia giao thông.
Trước tình hình trên, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I, Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 và Công ty Cổ phần Đường bộ 222 tập trung tối đa nguồn lực, phương tiện, nhân lực tại hiện trường; ưu tiên cao nhất cho công tác cứu người; triển khai hót dọn đất đá theo phương án an toàn, không để xảy ra sạt lở thứ cấp; bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, lực lượng cảnh giới, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình cứu nạn và khắc phục sự cố.

Phú Thọ: xác định nguyên nhân khiến mương thoát nước thải chuyển màu bất thường
Kinhtedothi - Mương thoát nước qua tổ dân phố Cao Quang, phường Xuân Hòa bất ngờ chuyển màu khiến cư dân lo ngại vấn đề hóa chất từ doanh nghiệp xả ra môi trường. Nguyên nhân sự cố này bước đầu được xác định là do nước chữa cháy dây chuyền tẩy inox của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam gây ra.
Phú Thọ mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn năm 2026
Kinhtedothi - Sáng 12/12, Công an phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) đồng loạt tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, lễ hội đầu năm.

Phú Thọ hướng dẫn ngăn ngừa, thu gom người lang thang xin ăn
Kinhtedothi - Các trường hợp lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ được chính quyền và lực lượng chức năng đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội, làm thủ tục bàn giao về địa phương, gia đình để tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng, ngăn ngừa tái diễn tình trạng lang thang xin ăn.






