Ngày 3/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ), lễ hội đền Sóc 2025 chính thức khai mạc. Tuy nhiên từ trước những ngày Xuân trước đó, Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc đã đón hàng ngàn lượt du khách ghé thăm, làm lễ đầu năm.
Về với miền đất Thánh, du khách ai nấy đều cũng mong cầu một năm mới vạn sự bình an. Chị Nguyễn Minh Nguyệt (xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) chia sẻ, đền Sóc thờ Thánh Gióng - một trong “tứ bất tử” nên hàng năm bản thân chị đều ghé thăm, làm lễ để cầu những điều bình an cho gia đình, cũng như cầu tài lộc và những điều may mắn.
Năm 2025, lễ hội đền Sóc tiếp tục được huyện Sóc Sơn tổ chức bài bản, đúng theo hồ sơ phê duyệt Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại của UNESCO. Cùng với duy trì trang nghiêm và đậm nét truyền thống của phần lễ, Ban tổ chức cũng chú trọng đa dạng các hoạt động phần hội để thu hút du khách thập phương.
![Lễ hội đền Sóc 2025 dự kiến thu hút 1 triệu lượt du khách.](https://static.kinhtedothi.vn/w960/images/upload/2025/02/05/img-3627.jpeg)
Theo thống kê của Trung tâm Quản lý khu du lịch - di tích đền Sóc, chỉ tính riêng từ đầu năm mới Ất Tỵ 2025 tới nay, lễ hội đền Sóc đã thu hút khoảng 7000.000 lượt du khách ghé thăm, vui Xuân, làm lễ đầu năm. Du khách tập trung đông nhất là Lễ khai hội đền Sóc vào sáng 3/2 (mùng 6 tháng Giêng).
“Từ mùng 1 Tết tới nay là cao điểm du khách đổ về lễ hội, có những ngày đạt hàng chục vạn người. Dự kiến, đến hết mùa lễ hội là ngoài Rằm tháng Giêng, lượng du khách đổ về du Xuân đền Sóc có thể đạt 1 triệu lượt…” - Giám đốc Trung tâm Quản lý khu du lịch - di tích đền Sóc Đào Anh Tú thông tin.
Lễ hội đền Sóc nhằm tưởng nhớ công ơn của Thánh Gióng - một trong “tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Đây cũng là một trong những lễ hội lớn, thu hút lượng du khách đông đảo nhất của TP Hà Nội những ngày đầu Xuân năm mới.