Hà Nội mát mẻ, khả năng có dông diện rộng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dưới tác động của gió Đông Nam hoạt động mạnh, ngày hôm nay Hà Nội sẽ có mưa dông bất kỳ lúc nào trong ngày, vì thế trời khá mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 29 độ.

 Đêm nay Hà Nội khả năng mưa vẫn còn, nhiệt độ hạ xuống còn 25 độ. Trời mát. 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, ngày hôm nay (13/5) mưa dông mạnh tiếp tục xảy ra trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong khi đó, trên đất liền, Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, riêng khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm, sau giảm mưa. 
Hà Nội mát mẻ
Hà Nội mát mẻ
Ngoài ra, khoảng ngày 15/5 do tác động của không khí lạnh mạnh nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Lũ có khả năng xuất hiện trên thượng lưu hệ thống Hồng-Thái Bình và sông Mã với biên độ lũ lên từ 1-2m. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 13/5:

 Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-98%.  Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

 Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, phía nam có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Dự báo nhiệt độ Hà Nội ngày 14/5 trong khoảng 25-31 độ C. Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần