Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Mở rộng diện tích, tăng lượng thủy sản cung ứng cho người dân

Kinhtedothi - Từ nay đến cuối năm 2021, Hà Nội sẽ rà soát, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 600ha, phấn đấu sản lượng thuỷ sản cả năm đạt 120.000 tấn. Qua đó, bảo đảm ổn định nguồn cung mặt hàng này cho người dân Thủ đô Hà Nội.
Hà Nội dự kiến mở rộng khoảng 600ha nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Trọng Tùng.
Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến giá các loại nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tăng 30 - 35%, thậm chí có nguyên liệu tăng trên 50%, từ đó tác động lớn đến giá thành sản xuất. Chi phí cước vận chuyển hàng hóa tăng, việc đi lại khó khăn khiến khả năng cung ứng sản phẩm tới khách hàng, đặc biệt tại một số tỉnh thực hiện giãn cách xã hội rất hạn chế. Ngoài ra, giá sản phẩm thủy sản cũng giảm so với những năm trước…
Trong khó khăn chung nêu trên, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của Hà Nội vẫn có sự tăng trưởng nhờ nỗ lực của ngành nông nghiệp và chủ thể sản xuất. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, sản lượng thủy sản toàn TP ước đạt 73.800 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ 2020. Sản xuất được duy trì, cùng với việc các chuỗi liên kết phát huy giá trị giúp nguồn cung thủy sản cơ bản đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô, nhất là trong 2 tháng giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua.
Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, tiếp tục duy trì sự phát triển của lĩnh vực thuỷ sản, trong những tháng cuối năm 2021, ngành nông nghiệp sẽ rà soát, mở rộng khoảng 600ha diện tích nuôi kết hợp cá - lúa; phấn đấu nâng tổng diện tích nuôi trong năm nay đạt 24.000ha, cho sản lượng 120.000 tấn thủy sản các loại.
Cụ thể mục tiêu trên, ngành nông nghiệp đã xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích cụ thể đối với các khu vực trên địa bàn Hà Nội. Đơn cử như tại huyện Thanh Trì, sẽ phát triển thêm 5ha nuôi cá chép, rô phi quy cỡ lớn; tại huyện Mê Linh mở rộng 59ha nuôi các loại cá chép, trắm, rô phi, mè, trôi, ếch. Một số huyện khác cũng dự kiến mở rộng nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản như: Mỹ Đức (79ha), Phú Xuyên (50ha), Thạch Thất (60ha), Ứng Hòa (111ha), Thường Tín (77ha)…
“Hà Nội sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ con giống một số đối tượng nuôi ngắn ngày, có năng suất cao cho người nuôi trồng thuỷ sản như: Cá rô phi đơn tính, cá chép lai. Giống có kích cỡ lớn để kịp thời gian thu hoạch vào cuối năm 2021. Thời gian thả giống đang được chúng tôi đôn đốc thực hiện xong trong tháng 9/2021...” - ông Chu Phú Mỹ thông tin thêm. 
Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ hóa chất, chế phẩm sinh học khử trùng môi trường ao nuôi tại vùng nuôi thủy sản tập trung. Tăng cường công tác quan trắc môi trường, phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là tiếp tục quan tâm, xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị cho vùng nuôi thủy sản tập trung.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ