Hà Nội mong muốn Canada hỗ trợ phát triển giáo dục - đào tạo

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 9/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp ngài David Devine - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam, nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng, mối quan hệ giữa hai  nước Việt Nam - Canada đang phát triển rất tốt đẹp. Đại sứ David Devine cho biết, Việt Nam hiện là đối tác quan trọng của Canada, có kim ngạch thương mại lớn nhất của Canada tại Đông Nam Á; có hơn 5.000 học sinh, sinh viên đại học của Việt Nam đang du học tại Canada; mỗi năm hơn 100.000 người Canada đến du lịch tại Việt Nam…
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp ngài David Devine- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp ngài David Devine- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.
“Chính phủ Canada xác định, Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược phát triển ở châu Á”, Đại sứ nhấn mạnh và cho biết, Canada sẽ tham gia Hội nghị APEC tổ chức tại Việt Nam năm 2017; đồng thời mong muốn, từ nay đến khi đó, hai nước cũng như Thủ đô Hà Nội cần chuẩn bị các chương trình cụ thể, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu văn hóa... cũng như những vấn đề hai bên quan tâm.

“Để thực hiện mục tiêu trên, hai bên cần lập Tổ công tác giữa Đại sứ với UBND TP Hà Nội”, Đại sứ David Devine đề nghị. Đại sứ David Devine cũng trân trọng cảm ơn, chính quyền TP Hà Nội đã tạo điều kiện hoạt động của của Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ David Devine đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế giữa hai nước, đạt kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội so với tiềm năng, việc hợp tác phát triển kinh tế chưa tương xứng.
Hà Nội mong muốn Canada hỗ trợ phát triển giáo dục - đào tạo - Ảnh 1
Đồng tình với đề xuất của Đại sứ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, Canada có nền giáo dục tiên tiến, văn hóa đa dạng, phong phú; phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, xử lý môi trường, sinh thái, quản lý và phát triển hạ tầng, giao thông đô thị… “Đây là những lĩnh vực, Hà Nội có nhu cầu lớn, đề nghị Đại sứ quan tâm, mở rộng hợp tác”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn, Đại sứ David Devine, trở thành cầu nối, thúc đẩy thực hiện các nội dung hợp tác trên và kêu gọi các nhà đầu tư vào Hà Nội; thiết lập các hoạt động giao lưu văn hóa, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước và Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần